Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu tăng cường bảo vệ người dân trước COVID-19

Ông Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc cần triển khai chiến dịch y tế một cách tập trung hơn nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ hiệu quả tính mạng, an toàn và sức khỏe của người dân.
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu tăng cường bảo vệ người dân trước COVID-19 ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực thực hiện các chiến dịch y tế và triển khai các hành động cụ thể để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân.

Theo Tân Hoa xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh công tác ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19 của nước này đang đối mặt với tình hình mới và nhiệm vụ mới.

Ông nêu rõ Trung Quốc cần triển khai chiến dịch y tế một cách tập trung hơn, củng cố hàng rào phòng thủ trong cộng đồng nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ hiệu quả tính mạng, an toàn và sức khỏe của người dân. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã điều chỉnh đáng kể chính sách phòng, chống dịch COVID-19.

Các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ dần, thời gian cách ly được rút ngắn và nhiều hạn chế đi lại được nới lỏng. 

Trước đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cùng với các bộ, ngành hữu quan đã thiết lập các cơ chế phối hợp khẩn cấp với chính quyền các địa phương để giúp các doanh nghiệp dược phẩm tăng công suất hoạt động và đảm bảo nguồn cung các loại thuốc chủ lực phòng, chống COVID-19.

[Trung Quốc khẳng định kiểm soát được diễn biến dịch bệnh COVID-19]

Chính quyền các địa phương ở Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để tăng sản lượng vật tư y tế, bao gồm đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu và năng lượng, lắp đặt các dây chuyền sản xuất mới và đẩy mạnh nâng cấp công nghệ để giúp các doanh nghiệp vận hành hết công suất.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, nước này cũng sẽ ưu tiên việc phân phối, cung ứng thuốc men tới những nơi quan trọng như các cơ sở y tế và nhà dưỡng lão.

Trong khi đó, các nhà thuốc trực tuyến lớn đã được hướng dẫn để nâng cấp các nền tảng mua bán thuốc trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục