Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều do lo ngại lạm phát

Các thị trường chứng khoán Seoul, Wellington, Manila, Bangkok và Jakarta đều nằm trong vùng giảm điểm, nhưng Sydney, Singapore, và Mumbai tăng điểm.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều do lo ngại lạm phát ảnh 1Bảng điện tử niêm yết chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 24/5, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều do lo ngại lạm phát bên cạnh sự lạc quan về phục hồi kinh tế toàn cầu, trong khi tình trạng lây nhiễm COVID-19 tăng vọt ở một số nước cũng khiến các nhà đầu tư quan ngại.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,2% lên 28.364,61 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống 28.412,26 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,3% lên 3.497,28 điểm.

Các thị trường chứng khoán Seoul, Wellington, Manila, Bangkok và Jakarta đều nằm trong vùng giảm điểm, nhưng Sydney, Singapore, và Mumbai tăng điểm.

[Nhận định chứng khoán tuần từ 24-28/5: Đà tăng có thể tiếp tục]

Chuyên gia JoAnne Feeney thuộc trung tâm Advisors Capital Management LLC nhận định thị trường sẽ biến động trong vài tháng tới cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng về lạm phát và cách thức các biện pháp kích thích kinh tế ở Mỹ tác động đến tiêu dùng cũng như tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 24/5, chỉ số VN-Index tăng 14,05 điểm (1,09%) lên 1.297,98 điểm, HNX-Index tăng 2,34 điểm (0,79%) lên 300,33 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục