Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên sáng 27/7

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên sáng 27/7, giữa lúc các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên sáng 27/7 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên sáng 27/7, giữa lúc các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,12%, tương đương 255,66 điểm, xuống còn 22.495,95 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,43%, tương đương 12,62 điểm, lên 3.210,39 điểm.

Còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tiến thêm 0,83%, tương đương 204,63 điểm, lên 24.909,96 điểm. Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi tăng 0,7% (15,37 điểm), lên 2.215,81 điểm sau khi thị trường mở cửa 15 phút.

Trưởng bộ phận chiến lược thuộc Okasan Online Securities, Yoshihiro Ito, cho rằng thị trường lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung có thể tiếp tục leo thang với một loạt biện pháp trả đũa giữa hai bên. Cùng với đó, số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở nhiều bang của Mỹ cũng tác động xấu đến tâm lý của nhà đầu tư.

[Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 23/7]

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng yen Nhật Bản so với đồng USD ở mức 105,95 yen/USD, không đổi so với tỷ giá ở New York cuối tuần qua. Một đồng yen mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến các nhà xuất khẩu của “xứ sở hoa anh đào”.

Mới đây, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng Lãnh sự tại thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Đây được cho là động thái đáp trả của Bắc Kinh sau khi chính quyền Mỹ yêu cầu phía Trung Quốc phải đóng cửa lãnh sự quán tại Houston, bang Texas, trong vòng 72 giờ, với cáo buộc đây là trung tâm của các hoạt động gián điệp và những hoạt động thu thập trái phép các bí mật thương mại của doanh nghiệp Mỹ.

Các diễn biến trên làm gia tăng quan ngại về xung đột leo thang trong quan hệ Mỹ-Trung giữa lúc nền kinh tế toàn cầu đối mặt với triển vọng u ám do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các nhà quan sát cũng chỉ ra rằng diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Mỹ cũng là yếu tố vĩ mô gây bất ổn cho các thị trường.

Còn tại Việt Nam vào lúc 10 giờ 19 phút ngày 27/7, VN-Index giảm tới 27,39 điểm (3,30%) xuống 801,77 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 3,84 điểm (3,51%) xuống 105,49 điểm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục