Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm do đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Lúc đóng cửa ngày 31/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản giảm 0,9% xuống còn 21.521,53 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 1,3% xuống còn 27.777,75 điểm.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm do đàm phán thương mại Mỹ-Trung ảnh 1Bảng tỷ giá một phiên chứng khoán tại Tokyo của Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong ngày giao dịch 31/7 khi vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc để giải quyết tình trạng xung đột thương mại song phương đã kết thúc tại Thượng Hải, Trung Quốc, mà không có kết quả cụ thể. 

Vào lúc đóng cửa ngày 31/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản giảm 0,9% xuống còn 21.521,53 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 1,3% xuống còn 27.777,75 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải, Trung Quốc giảm 0,7% xuống còn 2.932,51 điểm.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin chiều 31/7 đã hoàn tất cuộc đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, song không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về kết quả cuộc họp với báo giới.

Những dự báo "ảm đạm" về kết quả cuộc họp đã xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 cho rằng phía Trung Quốc thường thay đổi các điều khoản của thỏa thuận thương mại vào phút cuối theo hướng có lợi cho nước này. 

[Cổ phiếu bất động sản cuối năm: Tìm cơ hội đầu tư trong khó khăn]

Theo chuyên gia Stephen Innes của VM Markets Singapore, bình luận của ông Trump đã "nhắc nhở các nhà đầu tư rằng Mỹ và Trung Quốc đang không tiến gần tới một thỏa thuận thương mại và trên thực tế lại còn xa hơn."

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, chỉ số VN-Index tăng 5,64 điểm lên 991,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 173 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Toàn sàn có 150 mã tăng giá, 51 mã đứng giá, 167 mã giảm giá.

HNX-Index đi ngang và giữ ở mức 104,43 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt trên 36,7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 424,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 42 mã  đứng giá và 90 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục