Chứng khoán châu Á giảm điểm bất chấp sự phục hồi của Phố Wall

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, chỉ số Hang Seng của Hong Kong, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đều giảm điểm trong phiên 15/4 dù Phố Wall đã có sự phục hồi.
Chứng khoán châu Á giảm điểm bất chấp sự phục hồi của Phố Wall ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 15/4, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, mặc dù Phố Wall đã có sự phục hồi.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,5% xuống 19.550,09 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,2% xuống 24.145,34 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,6% xuống 2.811,17 điểm. Thị trường Sydney giảm 0,4% và Singapore giảm 0,3%, nhưng Seoul tăng 1,7%.

[Dịch COVID-19: Nhiều nước sẽ phải gánh thêm khoản nợ quốc gia]

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để đưa ra dự báo về thị trường sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 5,9% trong năm nay và suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái những năm 1930.

Stephen Innes, nhà chiến lược thị trường hàng đầu của trung tâm AxiCorp cho biết thực tế cho thấy tình hình vẫn còn nhiều bất ổn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/4, chỉ số VN-Index tăng 9,81 điểm (1,28%) lên 777,22 điểm; HNX-Index tăng 1,27% lên 108,51 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục