Chứng khoán châu Á lên điểm dù biến thể Omicron vẫn gây lo ngại

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, Hang Seng của Hong Kong, Kospi của Hàn Quốc tiếp tục đà phục hồi trên toàn cầu sau đợt nhà đầu tư bán tháo vừa qua.
Chứng khoán châu Á lên điểm dù biến thể Omicron vẫn gây lo ngại ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 22/12, tiếp tục đà phục hồi trên toàn cầu sau đợt bán tháo vừa qua, khi nhà đầu tư đánh giá tác động của biến thể Omicron đang lây lan nhanh.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 0,16%, hay 44,62 điểm, lên 28.562,21 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,57%, hay 131 điểm, lên 23.102,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,07%, hay 2,51 điểm, xuống 3.622,62 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng phiên thứ hai liên tiếp, nhờ các cổ phiếu của các nhà sản xuất chip tăng và lo ngại về biến thể Omicron giảm bớt. Chỉ số Kospi tăng 0,32%, hay 9,45 điểm, lên 2.984,48 điểm.

Đà phục hồi kéo dài một năm rưỡi qua trên các thị trường chứng khoán đã kết thúc trong những tuần gần đây do những lo ngại về biến thể Omicron và các biện pháp mà các chính phủ thực hiện nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch đúng vào thời điểm các ngân hàng trung ương bắt đầu rút lại các biện pháp hỗ trợ được triển khai từ khi dịch bùng phát.

Các nhà giao dịch cũng tiếp tục theo dõi diễn biến tại Mỹ, sau khi Tổng thống Joe Biden lạc quan rằng ông có thể giành được lá phiếu quyết định của thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Joe Manchin, người cuối tuần qua đã lên tiếng phản đối dự luật chi tiêu lớn theo đề xuất của Tổng thống, khiến khả năng thông qua dự luật này bị hoài nghi.

[Chứng khoán châu Á đồng loạt phục hồi nhờ nhà đầu tư mua vào]

Sau khi sụt giảm trong phiên 20/12, các thị trường châu Á đã phục hồi trong phiên 21/12 nhờ hoạt động mua vào. Động lực của thị trường cũng đến từ khả năng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ cấp phép cho thuốc viên điều trị COVID-19 của Pfizer và Merck & Co. sớm nhất là trong tuần này, thêm một vũ khí mới để đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo với lượng giao dịch không nhiều trước kỳ nghỉ, biến động sẽ vẫn lớn cho đến Năm mới.

Biến thể Omicron vẫn là lo ngại chính của các nhà đầu tư khi một số nước thực hiện các biện pháp mạnh, trong đó Hà Lan phong tỏa dịp Giáng sinh, gây lo ngại về đà phục hồi của nền kinh tế, trong khi lạm phát cũng tiếp tục là yếu tố tác động đến thị trường.

Mặc dù vậy, các nhà quan sát lạc quan rằng các nền kinh tế sẽ trở lại bình thường khi các chương trình tiêm chủng được thực hiện.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/12, chỉ số VN-Index giảm 1,071 điểm (0,07%) xuống 1.477,67 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,91 điểm (0,42%) xuống 453,1 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục