Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 78,77 điểm , tươngđương 0,92%, xuống còn 8.463,16 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốccũng giảm 30,05 điểm (1,59%), xuống 1.856,07 điểm; còn chỉ số S&P/ASX200 củaAustralia mất 38,2 điểm (0,89%), đóng cửa ở mức 4.247,4 điểm.
Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoánchủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đều chốt phiên với mức giảm. Trong khichỉ số Hang Sheng giảm mạnh 387,54 điểm (2%), xuống còn 18.960,9 điểm, thì chỉsố Shanghai Composite giảm 62,80 điểm (2,48%), xuống 2.466,96 điểm.
Sau khi Thủ tướng Hy Lạp và Italy lần lượt tuyên bố từ chức, hai nhà lãnhđạo mới của các nước này là ông Mario Monti và Lucas Papademos, đã kêu gọi cácnhà đầu tư tin tưởng vào khả năng giải quyết các vấn đề tài chính trong nước củahọ, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của cuộc khủng hoảng nợ công, nhân tố đe dọa sẽđẩy nền kinh tế thế giới rơi trở lại vào suy thoái.
Tuy nhiên, đồng euro tiếp tục mất giá so với đồng USD, còn lãi suất tráiphiếu chính phủ của Italy, Tây Ban Nha và thậm chí cả Pháp lại đang ngày một giatăng, giữa lúc tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu(Eurozone) lại đang “trì trệ” ở mức 0,2% trong quý 3/2011.
Trong phiên giao dịch đêm trước (15/11) tại New York, Phố Wall lại “xanhsàn”, nhờ các số liệu tích cực về nền kinh tế Mỹ vừa được công bố, khiến giớiđầu tư “phớt lờ” một số dấu hiệu mới cho thấy tăng trưởng kinh tế tại châu Âuđang “giậm chân tại chỗ.”
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 17,18 điểm, tương đương0,14%, đóng cửa ở mức 12.096,16 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng “khiêm tốn” 6,03 điểm(0,48%), lên 1257,81 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng28,98 điểm (1,09%), lên 2.686,20 điểm.
Sau khi trải qua phiên giao dịch tràn ngập “sắc đỏ” vào ngày hôm trước,các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt đảo chiều đi lên trong phiên 15/11, nhờcó báo cáo khả quan về kinh tế Mỹ, cho thấy doanh số bán lẻ của nước này tiếptục tăng mạnh trong tháng 10 vừa qua, chủ yếu là do doanh số bán các dụng cụ vàthiết bị điện tử tăng cao. Trong đó, đáng chú ý là giá cổ phiếu của tập đoàncông nghệ IBM và Research In Motion (RIM) lần lượt tăng 0,75% và 4,6%.
Ngoài ra, chỉ số sản xuất tại bang New York của Mỹ cũng tăng cao trongtháng 11/2011, cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới có thể duy trì động lực tăngtrưởng cho tới quý 4/2011 và đẩy lùi những lo ngại về nguy cơ suy thoái.
Cụ thể, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 10/2011, cao hơn sovới mức dự báo trước đó của giới phân tích là 0,4%. Chỉ số sản xuất của bang NewYork tăng 0,6% trong tháng 11, đi ngược với mức giảm 8,5% trong tháng trước,đánh dấu lần tăng đầu tiên của chỉ số này kể từ tháng 5/2011.
Tuy nhiên, bất chấp xu hướng tăng điểm tại thị trường chứng khoán Mỹ, phíabên kia bờ Đại Tây Dương, “sắc đỏ” tiếp tục thống lĩnh các sàn chứng khoán châuÂu, trong bối cảnh giới đầu tư tỏ ra lo ngại về nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ côngchâu Âu có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của các nhà chức trách khu vực, sau khilãi suất trái phiếu Chính phủ Italy đã tăng mạnh trở lại, qua ngưỡng 7%; còn lãisuất của Pháp và Tây Ban Nha cũng đồng loạt tăng cao.
Trong khi đó, số liệu mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế của Eurozonetrong quý 3 năm nay chỉ “khiêm tốn” ở mức 0,2%, dấy lên mối quan ngại rằng sự ổnđịnh của thị trường có thể sẽ tiêu tan nếu kế hoạch thành lập chính phủ mới củaItaly không thể giúp “xoa dịu” các thị trường nợ tại Eurozone.
Kết thúc phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,03% xuống 5.517,44điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm mạnh 1,92% xuống còn 3.049,13 điểm, trong khitại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX trượt 0,87%, xuống5.933,14 điểm./.