Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/8, giúp Phố Wall phần nào lấy lại đà đi lên sau phiên giảm mạnh trước đó.
Tuy nhiên, mức tăng trong phiên cuối tuần chưa đủ để đảo ngược xu hướng của cả tuần, khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và những bất ổn về triển vọng lãi suất.
Kết thúc phiên 21/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 517,80 điểm, tương đương 0,98%, lên 53.277,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 33,21 điểm, tương đương 0,43%, lên 7.674,37 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 113,29 điểm, tương đương 0,44%, lên 26.180,46 điểm.
Dù vậy, tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 1,43%, Nasdaq giảm 2,05% và Dow Jones giảm 0,85%. Như vậy, S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp, còn Dow Jones ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, giảm 1,65%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.
Diễn biến trong tuần cho thấy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Thị trường tăng điểm trong phiên 19/8 sau khi Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ thông báo sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ, từ mức tối đa 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, qua đó giúp giảm bớt lo ngại về đà tăng của lợi suất.
Tuy nhiên, đến phiên 20/8, lợi suất tăng trở lại và cả ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm mạnh: Dow Jones mất 1,32%, S&P 500 giảm 0,87% và Nasdaq giảm 1%.
Trong phiên 21/8, tâm lý thị trường ổn định hơn. Theo ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhà đầu tư từng lo ngại lợi suất có thể tiếp tục tăng mạnh trong những ngày giữa tuần, nhưng thông báo của Bộ Tài chính Mỹ đã phần nào xoa dịu những lo ngại này.
Một số nhóm cổ phiếu tăng khá mạnh trong phiên cuối tuần. Nhóm vật liệu dẫn đầu mức tăng trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, với 2,2%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe tăng 1,3% và tài chính tăng 1%. Ở chiều ngược lại, nhóm tiện ích giảm 2,3%.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Ross Stores tăng 4,4% sau khi nâng dự báo lợi nhuận cả năm và công bố kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng. Các cổ phiếu liên quan đến tiền số cũng tăng mạnh, với Robinhood tăng 13,7%, Coinbase tăng 8,2% và Strategy tăng 6%.
Sự phục hồi của thị trường trong phiên cuối tuần còn được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế tích cực. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần hai năm, giúp tốc độ tăng trưởng chung của hoạt động kinh doanh tăng nhanh trong tháng 8. Điều này phần nào bù đắp cho sự suy yếu của lĩnh vực sản xuất.
Tại châu Âu, diễn biến thị trường cũng khá thận trọng trong tuần qua. Các chỉ số lớn tại London, Paris và Frankfurt chịu sức ép trong những phiên đầu tuần, trong đó DAX và CAC 40 đều giảm 0,8% trong phiên 18/8. FTSE 100 của Anh diễn biến tích cực hơn nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng.
Nhìn về tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ chuyển sang kết quả kinh doanh của Nvidia cùng các doanh nghiệp công nghệ như Intuit, Salesforce và CrowdStrike. Nhà đầu tư cũng chờ đợi số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 7, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.
Phiên tăng điểm cuối tuần này cho thấy lực mua đã quay trở lại sau những phiên giảm mạnh, nhưng diễn biến cả tuần cho thấy thị trường vẫn khá nhạy cảm với lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Vì vậy, những tín hiệu mới về lạm phát, lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định hướng đi của chứng khoán trong tuần tới./.