Phố Wall giảm điểm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 20/8 khi lợi suất trái phiếu tăng trở lại, giá dầu vượt 87 USD/thùng và kết quả kinh doanh của Walmart gây thêm sức ép lên thị trường.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa phiên 20/8 trong sắc đỏ, khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng làm giảm tâm lý ưa rủi ro của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh gây thất vọng từ "gã khổng lồ" bán lẻ Walmart đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư đối với ngành hàng tiêu dùng, trong khi đà tăng của giá dầu làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 703,84 điểm, hay 1,32%, xuống 52.759,21 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 66,82 điểm, hay 0,87%, còn 7.641,16 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 263,92 điểm, hay 1,00%, xuống 26.067,17 điểm.

Trong đó, đáng chú ý, cổ phiếu của Walmart đã lao dốc 9,2% sau khi nhà bán lẻ truyền thống lớn nhất thế giới này không đạt được doanh thu cùng cửa hàng như kỳ vọng của Phố Wall, trong bối cảnh giá xăng tăng cao khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu.

Báo cáo này đã kéo tụt các chỉ số ngành hàng tiêu dùng thiết yếu và tiêu dùng không thiết yếu thuộc S&P 500, biến đây thành những nhóm ngành yếu nhất trong số 11 ngành chính của chỉ số này.

Các đối thủ cạnh tranh như Costco, Dollar Tree và Albertsons cũng đồng loạt giảm điểm theo Walmart, với các mức giảm từ 1% đến 2,6%.

Theo chuyên gia của công ty Edward Jones, tiếp nối dữ liệu về doanh số bán lẻ và thị trường lao động tháng 7 yếu hơn dự kiến, việc giá dầu thô Mỹ tăng vượt mốc 87 USD/thùng càng làm trầm trọng thêm những lo ngại về hoạt động tiêu dùng.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh áp lực từ sự gia tăng của lợi suất trái phiếu lên thị trường cổ phiếu.

Các chỉ số tại Phố Wall từng tăng điểm trong phiên 19/8 sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ chi hơn gấp đôi số tiền dự kiến để mua lại trái phiếu nhằm làm chậm đà tăng lợi suất gần đây. Tuy nhiên, đến phiên 20/8, thị trường cổ phiếu đã quay đầu giảm giá khi lợi suất tiếp tục tăng trở lại.

Tại Việt Nam, khép phiên 20/8, chỉ số VN-index tăng 7,55 điểm (0,44%) lên 1.734,24 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,43 điểm (0,51%) xuống 278,55 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản . (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản: Chứng khoán Tokyo đạt đỉnh lịch sử

Chứng khoán Tokyo đi lên theo đà tăng của thị trường Mỹ và đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sự bứt phát của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn.

Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phố Wall đặt cược lớn vào chip AI Nvidia

Giới tài chính Phố Wall đang kỳ vọng chip AI của Nvidia sẽ phá vỡ quy luật mất giá nhanh của phần cứng để trở thành tài sản tạo dòng tiền dài hạn, thu hút hàng trăm tỷ USD đầu tư hạ tầng dữ liệu.