Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Yemen đến Ai Cập

Một máy bay của Yemen đã rời thủ đô Sanaa đến Cairo (Ai Cập) ngày 1/6, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên giữa hai thành phố này kể từ năm 2016.
Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Yemen đến Ai Cập ảnh 1Sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh. (Ảnh: Wikipedia)

Một máy bay của Yemen đã rời thủ đô Sanaa đến Cairo (Ai Cập) ngày 1/6, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên giữa hai thành phố này kể từ năm 2016. Đây là bước tiến mới nhất trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng qua.

Văn phòng của Đặc phái viên Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) tại Yemen cho biết có 77 người trên chuyến bay. Trước đó, sân bay Sanaa đã đóng cửa đối với mọi chuyến bay thương mại trong gần 6 năm nay. Đây là chuyến bay thứ 7 kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian chính thức có hiệu lực ngày 2/4.

Chuyến bay thương mại đầu tiên rời Sanaa kể từ tháng 8/2016 đã diễn ra ngày 16/5, là một máy bay chở 126 hành khách, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng và người thân. Điểm đến của chuyến bay này và 5 chuyến sau đó đều là thủ đô Amman của Jordan.

Trong khi thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hiệu lực ngày 2/6, các cuộc đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận vẫn chưa đạt kết quả.

Yemen đã rơi vào vòng xoáy xung đột từ khi lực lượng Houthi chiếm đóng thủ đô Sanaa năm 2014, dẫn đến việc liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Phần lớn hoạt động vận tải hàng không đến và đi từ thành phố  bị bao vây này đều bị cấm, nhưng vẫn có ngoại lệ cho các chuyến bay hỗ trợ nhân đạo dành cho người dân Yemen.

[Nga nối lại chuyến bay đến các khu nghỉ mát của Ai Cập]

Bất chấp các cáo buộc vi phạm từ cả hai phía, lệnh ngừng bắn trên thực tế đã giúp giảm đáng kể bạo lực. Lực lượng Houthi cho biết đang cân nhắc làm mới thỏa thuận ngừng bắn này trong bối cảnh Liên hợp quốc đang nỗ lực gia hạn.

Nhưng ngày 31/5, Mỹ cảnh báo các cuộc đàm phán ngừng bắn đang “gặp trục trặc” trong khi vẫn còn hàng triệu người đang cần trợ giúp.

Các cơ quan viện trợ đã kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen gia hạn lệnh ngừng bắn, nhấn mạnh rằng ngừng bắn “có tác động nhân đạo tích cực.”

Trong một tuyên bố chung, hơn 30 cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế  cho biết: “Là các tổ chức đang làm việc tại Yemen, chúng tôi đã thấy những tác động nhân đạo tích cực của lệnh ngừng bắn.”

Theo họ, việc mở cửa sân bay Sanaa cho các chuyến bay thương mại đã cho phép hàng trăm bệnh nhân “trong tình trạng nguy kịch cần điều trị y tế ở nước ngoài để giữ mạng sống” cuối cùng đã được đi điều trị.

Theo Liên hợp quốc, chiến sự tại Yemen đã làm hơn 150.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục