Chuyên gia dịch tễ Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đi lại với Mỹ

Phát biểu trong diễn đàn trực tuyến do Đại học Thanh Hoa và Viện Brookings tổ chức, ông Ngô Tôn Hữu cho rằng Trung Quốc hiện là quốc gia an toàn nhất thế giới về dịch COVID-19.
Chuyên gia dịch tễ Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đi lại với Mỹ ảnh 1(Nguồn: CNN)

Theo Reuters, Trưởng nhóm dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc, ông Ngô Tôn Hữu cho rằng Trung Quốc và Mỹ nên xóa bỏ mọi rào cản đi lại giữa hai nước nếu Mỹ đạt được miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch COVID-19, với 90% dân số được tiêm chủng, có khả năng vào tháng 8.

Ông Ngô ngày 1/3 nói: "Nếu đến tháng 8 có thể đạt 90% miễn dịch cộng đồng và nếu chúng ta có thể xóa bỏ tất cả các rào cản chính trị, chỉ dựa trên khoa học thì hai quốc gia có thể trở thành hai nước đầu tiên xóa bỏ mọi rào cản để đi lại tự do."

[Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế đi lại từ châu Âu, Brazil và Nam Phi]

Phát biểu trong diễn đàn trực tuyến do Đại học Thanh Hoa và Viện Brookings tổ chức, ông Ngô cho rằng Trung Quốc hiện là quốc gia an toàn nhất thế giới về dịch COVID-19.

Ông bày tỏ hy vọng rằng tỷ lệ tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 ở Mỹ có thể đạt hơn 80% vào tháng 6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục