Chuyên gia​: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có hành động cụ thể chống Israel

Cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Yakis lập luận, trong bối cảnh hiện nay việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Israel sẽ gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyên gia​: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có hành động cụ thể chống Israel ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Yakis. (Nguồn: NDC)

Theo THX, các nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh đại diện các quốc gia Hồi giáo ngày 13/12 họp bàn tại Istanbul về phản ứng với việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ không có những hành động cụ thể chống Israel như cắt đứt quan hệ quân sự và kinh tế.

Cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Yakis nhận định: "Tôi không cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (Recep Tayyip) Erdogan sẽ có những biện pháp quân sự hay kinh tế chống lại Israel."

Ông lập luận, trong bối cảnh hiện nay việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Israel sẽ gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

[Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine]

Trong khi đó, Giám đốc Viện Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ 21 đặt tại Ankara, ông Cahit Armagan Dilek đánh giá: "Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao và quân sự để áp đặt trừng phạt đối với Israel."

Tuy nhiên, ông Dilek cho biết thêm, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Israel có thể sẽ được triệu hồi tạm thời về nước để tham vấn với mục đích thu hút cử tri (những cử tri ủng hộ đảng cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ Palestine).

Bên cạnh đó, ông cho hay Ankara có lẽ cũng sẽ không từ bỏ hợp tác quân sự với Israel vì động thái này có nguy cơ sẽ gây tổn hại cho khả năng quân sự của chính Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/12 tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã liên tiếp chỉ trích Israel.

Ông Erdogan thậm chí đã đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, đồng thời gọi Israel là quốc gia "khủng bố" và "xâm lược," ngoài ra còn cam kết sẽ đấu tranh cho tới khi nhà nước Palestine được thành lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng những lời đe dọa này chỉ nhằm mục đích xoa dịu quần chúng tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục