CLB Hải Phòng nợ hơn 17 tỷ tiền thuế, đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu

Câu lạc bộ Hải Phòng nợ Chi cục Thuế thành phố Hải Phòng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng và có thể không được cấp phép tham dự các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2022.
CLB Hải Phòng nợ hơn 17 tỷ tiền thuế, đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu ảnh 1Câu lạc bộ Hải Phòng nợ Chi cục Thuế thành Phố Hải Phòng số tiền chính xác là 17.720.331.376 đồng. (Ảnh: VPF)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác nhận thông tin Câu lạc bộ Hải Phòng nợ Chi cục Thuế thành phố Hải Phòng hơn 17,7 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 18/8, VFF đã có văn bản gửi câu lạc bộ này về việc hoàn thiện các vấn đề tài chính còn tồn đọng như trên để có thể được cấp phép tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2022.

Căn cứ quy định về tiêu chí tài chính, đơn vị xin cấp phép tham dự giải phải chứng minh không có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, bảo hiểm tại ngày 30/6/2021, trừ trường hợp đến ngày 31/8/2021 đơn vị xin cấp phép đã thanh toán hết các khoản phải trả hoặc được bên cho vay đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ.

Bởi vậy, VFF đề nghị đội bóng Hải Phòng nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản Cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến, hạn cuối ngày 10/9/2021.

VFF cho biết sẽ xem xét kỹ trường hợp của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng sau hạn chót vào ngày 10/9/2021 tới.

Trường hợp của câu lạc bộ Hải Phòng sẽ không được hưởng ngoại lệ ở lần cấp phép thi đấu cho mùa giải 2022 tới. Bởi vì đội bóng này đã có trên 3 năm liên tiếp được áp dụng chính sách ngoại lệ do không đáp ứng được tiêu chí tài chính.

Theo điều 25 quy chế cấp phép câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: “Đơn vị xin cấp phép không đáp ứng tiêu chí hạng A thì không được cấp phép tham dự giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hoặc giải đấu cấp CLB của AFC.”

Hải Phòng có thể không được tham dự V-League 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện tại, Chủ tịch của câu lạc bộ Hải Phòng là ông Trần Văn Hoàn, mới nhận chức vào tháng 4/2021. Trước đó, đội bóng có người đứng đầu là ông Trần Mạnh Hùng.

Chia sẻ với báo chí về việc nợ thuế, ông Trần Văn Hoàn cho biết đã nắm thông tin về số tiền nợ thuế. Tuy nhiên, số tiền này có từ thời chủ tịch cũ Trần Mạnh Hùng.

Theo ông Hoàn, trong quá trình chuyển giao câu lạc bộ Hải Phòng từ Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng của ông Hùng sang Công ty cổ phần Sông Hồng của ông Hoàn, số tiền nợ thuế không được bàn giao và vẫn thuộc trách nhiệm của ban lãnh đạo cũ.

Câu lạc bộ Hải Phòng hiện đang là tâm điểm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi gần đây liên tục lên tiếng đòi hủy các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2021.

Đội bóng này hiện vẫn đang duy trì hoạt động bằng tiền ngân sách, lớn nhất trong 14 đội bóng dự V-League 2022, lên đến 50 tỷ ở mùa giải năm nay./.

CLB Hải Phòng nợ hơn 17 tỷ tiền thuế, đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu ảnh 3Chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ Hải Phòng, ông Trần Văn Hoàn. (Ảnh: Sport5.vn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục