Cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng Italy Berlusconi bị truy tố

Chính trị gia nổi tiếng Denis Verdini, cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, đã bị truy tố vì tình nghi gian lận trong một thương vụ bất động sản.
Cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng Italy Berlusconi bị truy tố ảnh 1Ông Denis Verdini, cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng Italy Berlusconi. (Nguồn: lifeinitaly.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, chính trị gia nổi tiếng Denis Verdini, cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng nước này, Silvio Berlusconi, đã bị truy tố vì tình nghi gian lận trong vụ mua đi bán lại một ngôi nhà ở trung tâm thủ đô Rome nhằm kiếm một khoản chênh lệch.

Verdini, một thành viên quan trọng của đảng Forza Italia do Berlusconi lập nên, sẽ phải ra hầu tòa ở Rome vào đầu năm 2015, sau cáo buộc đã nhận 1 triệu euro tiền chênh lệch trong vụ mua bán một căn hộ ở trung tâm thủ đô Rome của Italy.

Các công tố viên cho rằng Verdini không giữ vai trò lớn nào trong cuộc mua bán này, nhưng đã nhận khoản trên từ một công ty do Riccardo Conti, một nghị sỹ khác của đảng Forza Italia, điều hành. Bản thân Conti cũng sẽ phải ra hầu tòa cùng với Verdini.

Theo cơ quan điều tra, các nghị sỹ này đã đứng ra "đạo diễn" một vụ mua bán bất động sản để ăn một khoản chênh lệch khổng lồ gây thiệt hại cho nhà nước.

Năm 2011, công ty Entradue do Conti làm chủ đã mua một bất động sản ở trung tâm Rome với giá 26 triệu euro và chỉ vài giờ sau đó, công ty này đã bán lại căn nhà trên cho Cơ quan hỗ trợ hưu trí của Hiệp hội các bác sỹ tâm lý học Italy (ENPAP) với giá 44,5 triệu euro, để hưởng chênh lệch 18,5 triệu euro. Người đứng đầu của ENPAP vào thời điểm đó cũng bị triệu ra tòa.

Verdini là nghị sỹ thân cận mới nhất của cựu Thủ tướng Berlusconi rơi vào vòng lao lý, sau khi chính ông Berlusconi cũng đã chịu nhiều phán quyết của tòa án trong thời gian hơn một năm qua, trong đó có một bản án về tội gian lận thuế đã được thực hiện, khi ông phải lao động công ích trong vòng một năm.

Trước Verdini, một cựu bộ trưởng trong chính phủ của Berlusconi là Scajola đã bị các lực lượng chống mafia bắt giữ vì đã báo tin cho một Amedeo Matacena, một chính trị gia có dính líu đến mafia bỏ trốn. Matacena cũng từng là một thành viên trong đảng Forza Italia mà ông Berlusconi đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục