"Cơn khát" huy chương Vàng của Thể thao Việt Nam ở Asian Para Games 4

Sau 3 ngày thi đấu chính thức của Asian Para Games 2023, đoàn Việt Nam mới chỉ giành được 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng; tấm huy chương Vàng quý giá mà các thành viên của đoàn vẫn chưa có.
"Cơn khát" huy chương Vàng của Thể thao Việt Nam ở Asian Para Games 4 ảnh 1Vận động viên Nguyễn Bình An trong phần thi giành 2 Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games 12. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023) tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, với 48 vận động viên, thi đấu ở 7 môn thể thao, đặt mục tiêu có 3-4 huy chương Vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên đạt chuẩn tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Thế giới (Paralympic) Paris 2024.

Trong số 48 vận động viên của đoàn, có 10 vận động viên điền kinh, 9 "kình ngư," 4 đô cử, 12 kỳ thủ Cờ vua, 6 tay vợt Bóng bàn, 5 tay vợt Cầu lông và 1 võ sỹ Taekwondo.

Sau 3 ngày thi đấu chính thức của đại hội lần này, đoàn Việt Nam mới chỉ giành được 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Tấm huy chương Vàng quý giá mà các thành viên đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam khao khát có được vẫn chưa tới.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận nỗ lực của các vận động viên, họ thậm chí vượt qua giới hạn của bản thân nhưng vẫn chưa đủ may mắn để chạm tay vào tấm huy chương Vàng.

Bằng chứng rõ rệt nhất là trường hợp của nữ lực sỹ Đặng Thị Linh Phượng ở môn Cử tạ hạng dưới 50kg nữ. Thi đấu tại Asian Para Games 2023 với tư cách nhà đương kim Vô địch, Linh Phượng đã rất quyết tâm bảo vệ thành tích huy chương Vàng, nhưng vận động viên chủ nhà Wei Yi thi đấu quá xuất sắc, thành công với mức tạ 105kg ngay lần cử đầu tiên, phá kỷ lục Asian Para Games trước khi chính thức giành huy chương Vàng với thành tích ấn tượng 110kg.

[Asian Para Games 2023: “Kình ngư” Vi Thị Hằng giành huy chương Đồng]

Hay như trường hợp của vận động viên Lê Văn Công. Anh là nhà đương kim Vô địch Thế giới, đồng thời giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg với thành tích 183,5kg, dù trọng lượng cơ thể chỉ 47,5kg, nhưng cũng không thể vượt qua chấn thương và sự ổn định của hai vận động viên từ Jordan (đoạt huy chương Vàng) và Iraq (huy chương Bạc).

Trong ngày thi đấu 25/10, ở môn Cử tạ, hạng dưới 55kg dành cho nữ, lực sỹ kỳ cựu Châu Hoàng Tuyết Loan chỉ có được hạng 4, xếp sau các vận động viên của Trung Quốc, Uzbekistan, Iran và không thể giành huy chương.

Ở môn Cầu lông, tay vợt Trịnh Anh Tuấn thua Nitesh Kumar (Ấn Độ) 0-2 tại vòng tứ kết đơn nam hạng thương tật SL3, đôi nam Hoàng Mạnh Giang/Trương Ngọc Bình cũng thất bại 0-2 (9/21, 14/21) trước đôi vận động viên Hàn Quốc Kim Jungjun/Choi Jungman tại vòng tứ kết, Bùi Minh Hải/Phạm Văn Tới thua đôi vận động viên Ấn Độ Baretha Chirag/Raj Kumar 1-2 cũng tại vòng tứ kết…

Trên "đường đua xanh," nội dung thi đấu 4x50m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, 4 vận động viên Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Vi Thị Hằng và Trần Văn Mốm xếp hạng tư, sau đội bơi của chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản và Kazakhstan.

Tính đến hết ngày 25/10, với 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương của Asian Para Games 2023.

Dẫn đầu vẫn là đoàn chủ nhà Trung Quốc với 118 huy chương Vàng, 96 huy chương Bạc và 86 huy chương Đồng. Xếp thứ hai là đoàn Iran với 24 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục