Cộng hòa Chad ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai tỉnh miền Đông

Để chấm dứt “tình trạng thảm khốc” hiện tại, Tổng thống Idriss Deby đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài ba tháng tại hai tỉnh Sila và Ouaddai ở miền Đông.
Cộng hòa Chad ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai tỉnh miền Đông ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby. (Nguồn: africanews.com)

Ngày 18/8, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài ba tháng tại hai tỉnh Sila và Ouaddai ở miền Đông, nơi các vụ xung đột giữa các cộng đồng sắc tộc leo thang gần đây, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại châu Phi, tuyên bố được Tổng thống Deby đưa ra trong chuyến thực địa đến khu vực Goz Beida, thuộc tỉnh Sila.

Để chấm dứt “tình trạng thảm khốc” hiện tại, Tổng thống cũng yêu cầu triển khai quân đội tiếp viện và tiến hành giải giáp trong khu vực.

[CH Chad miễn thuế các mặt hàng thiết yếu nhằm đối phó nạn đói]

Lực lượng an ninh cũng được phép can thiệp mạnh mẽ hơn nhằm quản lý tình hình, hạn chế thấp nhất khả năng leo thang xung đột.

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2019, Tổng thống Deby khẳng định xung đột giữa các cộng đồng sẽ không được kéo dài và ông sẽ quan tâm đến vấn đề này.

Xung đột sắc tộc ở miền Đông Cộng hòa Chad đã khiến ít nhất 109 người thiệt mạng chỉ trong vài tuần gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục