Công tố Mỹ không có ý định truy tố Lance Armstrong

Các công tố viên Mỹ không có ý định truy tố tội hình sự Lance Armstrong, dù huyền thoại bị phế ngôi này đã thừa nhận sử dụng doping.
Các công tố viên Mỹ thông báo họ không có ý định truy tố tội hình sự với vận động viên đua xe đạp Lance Armstrong, dù huyền thoại bị phế ngôi này đã thừa nhận sử dụng doping để bảy lần đăng quang ở giải Tour de France. Người đứng đầu một cuộc điều tra liên bang với Armstrong, công tố viên Andre Birotte không hoàn toàn bác bỏ khả năng truy tố. Song ông cho biết việc Armstrong thừa nhận công khai trước dư luận không phải là cơ sở để cơ quan này tiến hành việc truy tố. “Chúng tôi đã quyết định về vụ việc này từ khoảng hơn một năm trước,” ông nói khi được hỏi về khả năng truy tố Armstrong vì sử dụng doping có tổ chức và nói dối các nhân viên liên bang. “Rõ ràng chúng tôi có biết về những tuyên bố mà Armstrong đưa ra cũng như tin tức trên báo chí. Nhưng điều đó lúc này chưa thay đổi quan điểm của tôi. Rõ ràng chúng tôi sẽ xem xét, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc, nhưng điều đó chưa làm thay đổi quan điểm của tôi cho tới khi tôi đứng đây lúc này.” Tuy nhiên, cuarơ 41 tuổi người Texas đang đứng trước các cuộc chiến pháp lý khác sau khi đã bị tước sạch bảy danh hiệu Tour de France. Công ty bảo hiểm có trụ sở ở Dallas SCA Promotions có thể khởi kiện đòi 12 triệu USD các khoản tiền thưởng họ trao cho Armstrong trong nhiều lần vô địch Tour de France. Luật sư của SCA Jeff Dorough nói với AFP rằng công ty dự kiến đệ đơn kiện ngay trong ngày 6/2. SCA đã rút lại khoản tiền thưởng 5 triệu USD sau danh hiệu Tour de France thứ sáu của Armstrong vào năm 2004 vì những cáo buộc anh sử dụng doping rộ lên ở châu Âu, và Armstrong đã kiện công ty này ra tòa. Anh thắng kiện vì trong hợp đồng gốc của SCA không có điều khoản nào nói về việc sử dụng doping, và luật sư của Armstrong, Tim Herman nói với báo USA Today rằng anh không có ý định trả lại đồng nào trong khoản tiền đó.
Công tố Mỹ không có ý định truy tố Lance Armstrong ảnh 1
Lance Armstrong thừa nhận sử dụng doping trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey tháng trước (Nguồn: AFP)
“Quan điểm của tôi là chưa hề có vận động viên nào trong lịch sử, theo hiểu biết của tôi, trả lại các khoản tiền thưởng,” Herman nói trên báo USA Today ra ngày 5/2. Trong nhiều năm, Armstrong bác bỏ việc sử dụng doping, nhưng anh bị cấm thi đấu suốt đời vào năm ngoái sau khi Cục chống doping Mỹ (USADA) trưng ra những bằng chứng không thể trối cãi về việc sử dụng doping có tổ chức ở quy mô lớn của cuarơ này./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục