COVID-19: Mỹ hạ mức cảnh báo đi lại đối với 61 quốc gia

Trong số 61 quốc gia được hạ mức cảnh báo đi lại xuống "Cấp độ 3" ngoài Nhật Bản còn có các nước như Pháp, Nam Phi, Canada, Mexico, Nga, Tây Ban Nha và Italy.
COVID-19: Mỹ hạ mức cảnh báo đi lại đối với 61 quốc gia ảnh 1Người dân di chuyển trên một tuyến phố mua sắm ở New York, Mỹ ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/6 đã nới lỏng cảnh báo đi lại đối với 61 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, theo đó hạ từ "Cấp độ 4" - mức cao nhất, hạn chế hoàn toàn đi lại - xuống "Cấp độ 3" cho phép các cá nhân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ được đi lại.

Trong số 61 quốc gia được hạ mức cảnh báo đi lại xuống "Cấp độ 3" ngoài Nhật Bản còn có các nước như Pháp, Nam Phi, Canada, Mexico, Nga, Tây Ban Nha và Italy.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bộ này đang trong quá trình xem xét lại hướng dẫn đi lại nhằm phản ánh đúng những điều chỉnh của CDC.

[Mỹ nâng cảnh báo đi lại lên mức độ cao nhất đối với Nhật Bản]

Theo CDC, cơ quan này đưa ra những thay đổi trên sau khi sửa đổi những tiêu chí về cảnh báo sức khỏe đi lại. CDC cũng đã sửa mức đánh giá đối với Mỹ thành "Cấp độ 3."

Hôm 24/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo tránh đi lại tới Nhật Bản, viện dẫn một đợt dịch COVID-19 mới bùng phát trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo, dự kiến bắt đầu từ ngày 23/7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục