Croatia: Hàng nghìn nhân viên y tế đình công trên cả nước đòi tăng lương

Các nhân viên y tế than phiền về công việc quá nặng nhọc bởi rất nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe đã rời Croatia sang làm việc ở các nước phương Tây, gây thiếu thụt nhân sự.

Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Croatia. (Ảnh: PIXSELL)
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Croatia. (Ảnh: PIXSELL)

Khoảng 4.000 nhân viên y tế đã tham gia cuộc đình công từ ngày 11/11 tại các bệnh viện trên cả nước Croatia, dự kiến sẽ khiến các bệnh viện chỉ có thể cung cấp dịch vụ cấp cứu cơ bản cho bệnh nhân cho đến khi chính phủ cân nhắc đến đòi hỏi tăng lương của họ.

Nghiệp đoàn tổ chức đình công mang tên Zajedno (nghĩa là Cùng nhau), gồm các kỹ thuật viên X quang và các y tá, yêu cầu tăng 20% lương cơ bản và tái áp dụng các mức thưởng cho các điều kiện làm việc nguy hiểm.

Họ cũng than phiền về công việc quá nặng nhọc bởi rất nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe đã rời Croatia sang làm việc ở các nước phương Tây, gây thiếu thụt nhân sự.

Theo ông Marin Tomelic, nhân viên khoa X quang, nghiệp đoàn Zajedno đã bắt đầu đàm phán với chính phủ từ tháng Ba nhưng không có câu trả lời thỏa đáng. Ông cho biết thêm cuộc đình công sẽ chấm dứt ngay khi các yêu cầu được đáp ứng.

Ông Tomelic cũng bày tỏ xin lỗi tất cả các bệnh nhân không được điều trị hoặc chẩn đoán trong thời gian diễn ra đình công.

Bộ trưởng Y tế Vili Beros cho biết số nhân viên y tế tham gia đình công không lớn như con số trên và nhấn mạnh rằng đòi hỏi của họ là một kiểu “tống tiền”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.