Cụ thể hóa tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Canada và Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cuộc gặp gỡ với Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN có ý nghĩa quan trọng, là bước khởi đầu để hai bên nghiên cứu xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Đoàn công tác Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN sau cuộc gặp. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng Đoàn công tác Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN sau cuộc gặp. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh và Canada có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến khoa học-công nghệ, giáo dục…

Tuy nhiên, hai bên cần sớm cụ thể hóa nhóm lĩnh vực hợp tác thông qua ký kết biên bản ghi nhớ và trao đổi đoàn các cấp để nắm bắt rõ nhu cầu, mong muốn của nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển cho cả đôi bên.

Đây là nội dung được ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi tiếp ông Nicholas Stipp, Thủ quỹ Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN và các thành viên đoàn công tác, ngày 27/3.

Từ khi Việt Nam và Canada tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Canada xem Việt Nam là trung tâm, đầu mối trong việc mở rộng hợp tác phát triển chiến lược ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Năm 2023, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đoàn doanh nghiệp Thành phố đến thăm và tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư tại một số thành phố ở Canada.

Chuyến đi mang lại nhiều kết quả tích cực với nhiều thỏa thuận hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên được ký kết.

Cộng đồng doanh nhân người Việt tại Canada đóng góp tích cực vào sự phát triển của Canada cũng như kết nối, trực tiếp đầu tư về Việt Nam.

Theo ông Võ Văn Hoan, những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Canada có bước phát triển tích cực.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ; ngược lại Việt Nam là đối tác lớn nhất của Canada tại ASEAN.

Thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi, Thành phố nhận thấy tiềm năng tăng trưởng thương mại, đầu tư cũng như hợp tác trên các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục còn rất lớn nhưng chưa được phát huy hết.

Do đó, hai bên cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp, kết hợp thúc đẩy quan hệ ngoại giao song song với hợp tác thương mại, đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, đóng góp trên 22% GDP cả nước.

Thành phố hiện có gần 400.000 doanh nghiệp, trong đó, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thành phố có nguồn lao động dồi dào với hơn 10 triệu dân, nhiều doanh nhân nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh, sinh sống.

Không chỉ là đầu mối giao thương hàng hóa của cả khu vực phía Nam, Thành phố còn là cửa ngõ giao thương quốc tế bằng cả đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không.

Cũng như các đô thị phát triển khác, Thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức như, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chất lượng tăng trưởng…

Sau 30 năm đổi mới, Thành phố đang cần sự thay đổi căn bản, mạnh mẽ về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố theo hướng thích ứng xu thế phát triển chung, lấy tăng trưởng xanh là trung tâm của quá trình chuyển đổi này.

Thành phố đã có kế hoạch hiện thực hóa trên tất cả lĩnh vực từ sản xuất, tiêu dùng đến xuất khẩu, trong đó, ưu tiên phát triển và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mới như, vi mạch, điện tử, chíp bán dẫn, công nghiệp năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng hóa thạch và năng lượng truyền thống, ông Võ Văn Hoan thông tin.

ttxvn_tphcm canada 2.jpg
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ với Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN có ý nghĩa quan trọng, là bước khởi đầu để hai bên nghiên cứu xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn.

Thành phố đang có nhu cầu lớn về nguồn lực từ kinh nghiệm quản trị, công nghệ, tài chính… để triển khai các dự án phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, trong khi đó, các doanh nghiệp Canada có nguồn lực, mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư ở khu vực ASEAN.

Do đó, hai bên cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi nhu cầu, nguyện vọng tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác cụ thể hơn thời gian tới.

Ông Nicholas Stipp, Thủ quỹ Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN nhận định doanh nghiệp Canada và Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều tiềm năng để hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng bền vững.

Cộng đồng doanh nghiệp Canada nhận thấy sự phát triển tích cực của Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua và đánh giá cao định hướng phát triển của Thành phố thời gian tới.

Ngoài thế mạnh về nông nghiệp, chế biến gỗ, doanh nghiệp Canada đang ứng dụng công nghệ mới vào các ngành sản xuất truyền thống để bảo vệ môi trường và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp cùng lĩnh vực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên Hội đồng Kinh doanh Canada-ASEAN chia sẻ tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, an ninh mạng...

Trong khi đó, một số quỹ đầu tư của Canada cho biết đã thành lập văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và đây là quyết định chiến lược của đơn vị bởi tiềm năng ứng dụng công nghệ trên điện thoại, sử dụng internet tại Việt Nam đang tăng trưởng tốt.

Thông qua việc hợp tác, doanh nghiệp Canada mong muốn trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới cũng như giới thiệu nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục