Cử tri Nepal bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Sáng 19/11, các điểm bỏ phiếu ở Nepal đã mở cửa để cử tri nước này bỏ phiếu bầu Hội đồng lập hiến (Quốc hội).
Cử tri Nepal bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội ảnh 1Cử tri Nepal bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 19/11, các điểm bỏ phiếu ở Nepal đã mở cửa để cử tri nước này bỏ phiếu bầu Hội đồng lập hiến (Quốc hội), hoàn tất tiến trình hòa bình bị ngừng trệ trong nhiều năm qua.

Đây là cuộc bầu cử thứ hai ở Nepal kể từ khi nội chiến kết thúc năm 2006, chấm dứt chế độ quân chủ, chuyển sang chế độ cộng hòa.

Hơn 100 đảng phái, trong đó có các đảng lớn như Đại hội Nepal (NC), Đảng Cộng sản Marxist-Leninist thống nhất... đều có các ứng cử viên tham gia Quốc hội gồm 601 ghế.

Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên được tổ chức tại Nepal năm 2008 nhưng sau đó chính phủ đã không thể soạn thảo một hiến pháp và hoàn tất tiến trình hòa bình. Quốc gia Nam Á này rơi vào bế tắc chính trị và Quốc hội phải giải tán hồi tháng 5/2012.

Trước thềm cuộc bầu cử ngày 19/11, Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav đã kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng. Ông nêu rõ tất cả đảng phái đều phải tôn trọng quyền bỏ phiếu của người dân.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Neel Kantha Uprety cũng yêu cầu người dân thực hiện quyền bỏ phiếu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.