Cửa khẩu Rafah tại Dải Gaza mở cửa trở lại, tạo điều kiện sơ tán y tế

Ngày 10/6, cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza đã được mở cửa trở lại cho một số lượng người hạn chế đi lại theo cả hai hướng sau khi chính quyền Israel đóng cửa 2 ngày trước đó.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo chờ qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập để vào Gaza, ngày 19/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo chờ qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập để vào Gaza, ngày 19/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/6, cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza đã được mở cửa trở lại cho một số lượng người hạn chế đi lại theo cả hai hướng sau khi chính quyền Israel đóng cửa 2 ngày trước đó.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết sẵn sàng nối lại hoạt động sơ tán y tế những người cần điều trị bên ngoài Gaza.

Cửa khẩu Kerem Shalom cũng đã được mở cửa trở lại cho hoạt động vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn bị hạn chế nghiêm trọng vì hiện tại đây là cửa khẩu duy nhất dành cho hàng hóa.

Tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã hỗ trợ khoảng 1,4 triệu người ở Dải Gaza, bao gồm các gói thực phẩm, bánh mì, bữa ăn nóng và điều trị suy dinh dưỡng.

Theo thông báo cập nhật trên trang web của tổ chức này, WFP cũng đã hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 500.000 người.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết các phần tử vũ trang Palestine do lực lượng Israel hậu thuẫn hôm 9/6 đã bắt giữ một số người Palestine, trong đó có các thành viên đội cứu thương thuộc Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine.

Trên mạng xã hội X, OHCHR đã kêu gọi Israel đảm bảo trật tự và an ninh công cộng ở Gaza, đồng thời kiềm chế cũng như ngăn chặn những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế như vậy, bao gồm cả việc cản trở các dịch vụ y tế.

Tại Bờ Tây, các báo cáo về bạo lực do lực lượng Israel và người định cư gây ra đối với người Palestine vẫn tiếp diễn. OCHA cho biết từ đầu năm đến ngày 8/6, 57 người Palestine, trong đó có 13 trẻ em và 2 phụ nữ, đã thiệt mạng trên khắp Bờ Tây.

Trong cùng thời gian trên, OCHA cũng đã ghi nhận hơn 980 vụ việc liên quan đến người định cư Israel gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản cho hơn 230 cộng đồng, trung bình 6 vụ việc mỗi ngày.

Theo OCHA, Liên hợp quốc nhắc lại lời kêu gọi bảo vệ dân thường, bao gồm cả nhân viên y tế, và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, rạng sáng 8/6, Cơ quan điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) thông báo đóng cửa vô thời hạn một số cửa khẩu vào Dải Gaza sau các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Các cửa khẩu bị ảnh hưởng gồm Kerem Shalom và Rafah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian công bố Bản ghi nhớ được ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Thử thách sau chữ ký của Bản ghi nhớ Islamabad

Bản ghi nhớ Islamabad có lẽ vẫn còn quá mong manh, nhưng nếu được xem là một cơ chế ngăn chặn leo thang và tạo thêm không gian cho ngoại giao, văn bản này đã đạt được mục tiêu quan trọng đầu tiên.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trung Quốc và Pakistan hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran

Trung Quốc và Pakistan đánh giá tích cực thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ và Iran, song cho rằng các bên cần tiếp tục đàm phán để giải quyết những vấn đề còn tồn tại và củng cố hòa bình khu vực.

Người dân tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột

Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp, trong khi đó Bộ Ngoại giao Iran xác nhận "văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống."