Cuba lập khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên

Chính phủ Cuba đã công bố quyết định thành lập khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của nước này tại cảng biển khổng lồ Mariel.
Chính phủ Cuba ngày 2/4 đã công bố quyết định thành lập khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của nước này tại cảng biển khổng lồ Mariel, cách thủ đô Havana 40km về phía Tây.

Trong quyết định trên, chính phủ Cuba cũng đã đưa ra các điều khoản về phạm vi hoạt động của khu chế xuất, còn được gọi là Khu phát triển đặc biệt cảng biển Mariel.

Các điều khoản quy định rõ mức thuế quan cũng như các trường hợp miễn giảm thuế đối với một số mặt hàng tạm nhập để phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Theo kế hoạch, Khu phát triển đặc biệt cảng biển Mariel sẽ là nơi sản xuất các mặt hàng hướng tới cả thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Dự kiến, một số hoạt động tại đây sẽ được chính thức khởi động ngay trong tháng này, nhưng chưa rõ khi nào khu chế xuất mới đi vào hoạt động.

Khu phát triển đặc biệt cảng biển Mariel có tổng vốn xây dựng cơ sở hạ tầng lên tới 900 triệu USD. Phần lớn các hạng mục xây dựng do Công ty đa quốc gia Odebrecht của Brazil đảm trách.

Đây là dự án hợp tác kinh tế quan trọng giữa Cuba và Brazil, trong đó phía chính phủ Brazil hỗ trợ 640 triệu USD, số vốn còn lại do một công ty Cuba đóng góp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục