Cuba nỗ lực xác minh thông tin về các bác sỹ bị bắt cóc ở Kenya

Theo thông tin chưa được xác nhận, hai bác sỹ Cuba có thể đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) nhằm vào các vị trí của Al-Shabaab ở thị trấn Dilib, Somalia.

Bác sỹ Assel Herrera Correa và Landy Rodríguez Hernández, thành viên của nhóm chuyên gia Cuba sang hỗ trợ y tế cho Kenya và bị nhóm khủng bố Somalia Al-Shabaab bắt cóc năm 2019. (Nguồn: Plenglish)
Bác sỹ Assel Herrera Correa và Landy Rodríguez Hernández, thành viên của nhóm chuyên gia Cuba sang hỗ trợ y tế cho Kenya và bị nhóm khủng bố Somalia Al-Shabaab bắt cóc năm 2019. (Nguồn: Plenglish)

Ngày 22/2, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo đã hội kiến Tổng thống Kenya William Ruto để xác minh thông tin về các bác sỹ Cuba bị bắt cóc tại quốc gia Đông Phi này và được cho là đã thiệt mạng mới đây.

Ông Esteban Lazo là Đặc phái viên cấp cao của Chính phủ Cuba đến "đàm phán khẩn cấp" với Kenya để làm rõ tình hình hiện tại của các bác sỹ Assel Herrera Correa và Landy Rodríguez Hernández, thành viên của nhóm chuyên gia Cuba sang hỗ trợ y tế cho Kenya và bị nhóm khủng bố Somalia Al-Shabaab bắt cóc năm 2019.

Theo thông tin chưa được xác nhận, hai bác sỹ này có thể đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (Africom) nhằm vào các vị trí của tổ chức Al-Shabaab ở thị trấn Dilib, Somalia.

Africom cũng xác nhận thực hiện đánh bom bằng máy bay không người lái ngày 15/2 trong khuôn khổ chiến lược chống Al Shabab ở Somalia.

Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định luôn dành ưu tiên tuyệt đối và nỗ lực thu thập thông tin khách quan nhất về vụ việc. Kể từ khi nhận được thông tin, Cuba đã lập tức thiết lập kênh liên lạc chính thức với Kenya và Somalia.

Cuba cũng đã gửi thư cho Chính phủ Mỹ ngay ngày 18/2 để xác minh thông tin và đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Chưa có quốc gia liên quan nào chính thức xác nhận thông tin 2 bác sỹ Cuba thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục