Syria kêu gọi khôi phục thỏa thuận năm 1974 về Cao nguyên Golan
Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa khẳng định Cao nguyên Golan là “lãnh thổ Syria bị chiếm đóng" đồng thời bác bỏ mọi tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel tại khu vực này.
Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa khẳng định Cao nguyên Golan là “lãnh thổ Syria bị chiếm đóng" đồng thời bác bỏ mọi tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel tại khu vực này.
Trong bối cảnh vận tải biển khó khăn, giải pháp vận chuyển bằng đường hàng không giúp nông sản Việt tiếp cận nhanh thị trường Trung Đông, duy trì dòng chảy thương mại và nâng cao giá trị xuất khẩu.
Ngay sau khi Mỹ tuyên bố không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu vận tải liên quan đến Iran ngày 18/4, nước này đã lập tức đảo ngược quyết định mở cửa eo biển Hormuz.
Hàn Quốc lần đầu sử dụng tuyến Biển Đỏ thay thế eo biển Hormuz để duy trì nguồn cung dầu an toàn trong bối cảnh xung đột Trung Đông và rủi ro an ninh.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết eo biển Hormuz sẽ bị phong tỏa nếu Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát hàng hải đối với Iran.
Iran khẳng định lập trường cứng rắn khi bác bỏ mọi đề xuất ngừng bắn tạm thời, đồng thời kêu gọi một giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt xung đột trên phạm vi toàn khu vực.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.
Theo Tổng thống Aoun, lệnh ngừng bắn - vốn nhận được sự ủng hộ cả trong nước lẫn quốc tế - chính là “cánh cửa” quan trọng để tiến trình đàm phán tiếp tục được duy trì và mở rộng.
Căng thẳng leo thang sau quyết định phong tỏa của Mỹ có thể phản tác dụng, khi Iran tận dụng lợi thế thời gian để gia tăng áp lực kinh tế và chiến lược.
Phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas (bang Nevada), Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng cuộc chiến với Iran là một yếu tố chuyển hướng trong chương trình nghị sự của chính quyền.
Ước tính doanh thu từ việc “quản lý” eo biển Hormuz - tuyến đường biển trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới - có thể đạt từ 10-15 tỷ USD.
Syria thông báo đã hoàn tất tiếp quản các căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có nhiều vị trí chiến lược tại Đông Bắc đất nước, khẳng định toàn bộ trách nhiệm an ninh hiện do chính quyền Syria đảm nhiệm.
Liên hợp quốc và EU bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban sẽ góp phần giảm căng thẳng, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững.
Kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu qua Kuwait và Saudi Arabia được kỳ vọng giúp các nước Trung Đông giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.
Truyền thông nhà nước Liban cho biết một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một phương tiện trên tuyến đường nối thủ đô Beirut của Liban với thủ đô Damascus của Syria.
Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran “gần đạt được” thỏa thuận hòa bình, sau khi Iran được cho là đã đồng ý bàn giao kho urani làm giàu, mở ra triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Các nước xuất khẩu dầu khí và LNG lớn gần như “đóng băng” dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz, với mức giảm tới 96%, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng bất ổn.
Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Liban nhất trí bắt đầu lệnh ngừng bắn 10 ngày, mở ra kỳ vọng nối lại đàm phán hòa bình dù vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến lực lượng Hezbollah.
Mỹ tuyên bố phong tỏa tàu thuyền ra vào các cảng của Iran và sẵn sàng dùng vũ lực, trong khi Tehran cảnh báo có thể tấn công nếu bị khiêu khích, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại khu vực Vùng Vịnh.
Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian trong nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, khi Tehran bày tỏ sẵn sàng đối thoại với mục tiêu đạt kết quả tích cực.
Quân đội Syria đã tiếp quản căn cứ không quân Qasrak tại Hasakah sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu rút đi, trong lộ trình thu hẹp hiện diện quân sự của Washington tại quốc gia Trung Đông này.
Các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm ổn định khu vực Trung Đông.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo những cuộc thảo luận về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành và sự kiện này nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Islamabad, Pakistan.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jadeed, Phó Chủ tịch Hội đồng chính trị của Hezbollah, Mahmoud Qomati, tuyên bố nhóm này nhất trí với lệnh ngừng bắn với Israel.
Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.
Ngày 15/4, Chính phủ Mỹ thông báo siết chặt trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang xung quanh eo biển Hormuz.
Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện đang cân nhắc một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài khoảng một tuần, có thể bắt đầu trong vài ngày tới.
Giới chức Mỹ ngày 15/4 xác nhận với báo Washington Post rằng Lầu Năm Góc sẽ điều động thêm 10.000 binh sĩ nữa tới Trung Đông trong tháng này.
Một trang tin ngày 15/4 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington vẫn chưa đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, mặc dù các bên vẫn đang duy trì liên lạc nhằm tiến tới thỏa thuận.
Sau 6 tuần giao tranh, Mỹ và Iran chấp nhận ngừng bắn tạm thời khi chi phí leo thang vượt lợi ích. Đàm phán tại Islamabad đã mở ra lối thoát cho xung đột Trung Đông.