Cựu phó Thủ tướng Malaysia chính thức bị buộc tội với 45 cáo buộc

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur chính thức buộc tội với 45 cáo buộc theo các đạo luật chống tham nhũng và rửa tiền.
Cựu phó Thủ tướng Malaysia chính thức bị buộc tội với 45 cáo buộc ảnh 1Cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi chính thức bị buộc tội. (Nguồn: The Straits Times)

Báo điện tử The Star Online của Malaysia đưa tin, ngày 19/10, cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur chính thức buộc tội với 45 cáo buộc theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng 2009 và Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và rửa tiền 2001.

Ông Zahid-Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất đối lập, phải đối mặt với 27 cáo buộc theo Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và rửa tiền liên quan đến số tiền hơn 72 triệu ringgit (17,3 triệu USD), 10 cáo buộc về lạm dụng tín nhiệm theo Điều 409 của Bộ luật hình sự liên quan đến hơn 20 triệu ringgit và 8 cáo buộc về tham nhũng theo Điều 16 Đạo luật Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng 2009 liên quan đến hơn 21 triệu ringgit.

[Cựu phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi bị bắt điều tra về rửa tiền]

Tuy nhiên, ông Zahid đã bác bỏ tất cả 45 cáo buộc nói trên. Tòa yêu cầu ông đóng 2 triệu ringgit tiền bảo lãnh, trong đó 1 triệu ringgit phải nộp trong ngày 19/10, phần còn lại nộp trước ngày 26/10. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 14/12.

Trước đó, ngày 18/10, ông Zahid đã bị Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng bắt giữ khi đến trình diện tại cơ quan này. Ông bị điều tra về những cáo buộc liên quan đến việc biển thủ tiền tại quỹ tài trợ Yayasan Akal Budi, thành lập năm 1997 với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo do ông Chủ tịch. Ông bị cáo buộc đã sử dụng 800.000 ringgit từ quỹ này để thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng của hai vợ chồng ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.