Cựu Thủ tướng Croatia nhận án tù vì tham nhũng

Tòa án tại thành phố Zagreb đã tuyên án 9 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Ivo Sanader do lạm dụng công quỹ.

Ngày 11/3, sau hai năm xét xử, Tòa án tại thành phố Zagreb (Croatia) đã tuyên án 9 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng, thủ lĩnh đảng Cộng đồng Dân chủ (HDZ) Ivo Sanader do lạm dụng công quỹ và gian lận trong các vụ đấu thầu nhà nước.

Ông này cũng phải bồi hoàn cho nhà nước khoảng 2 triệu euro tiền thất thoát.

Các đồng phạm của ông Sanader trong vụ này bao gồm thủ quỹ, chủ kho bạc, thư ký của đảng HDZ.. cũng bị kết án từ một năm rưỡi đến ba năm tù giam.

Đảng HDZ bị phạt 658.000 euro, ngoài ra đảng này cũng phải trả lại cho ngân sách 3,5 triệu euro đã nhận bất hợp pháp trước đó. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử chính trị Croatia, HDZ cũng là đảng đầu tiên phải nhận tội tham nhũng tại nước này.

Đây đã là bản án thứ 2 dành cho cựu Thủ tướng Croatia (2003-2009). Tháng 11/2012, ông Sanader đã từng bị kết án 10 năm tù giam do tội nhận hối lộ 5 triệu euro để giúp công ty MOL của Hungary dành quyền kiểm soát công ty dầu mỏ INA của Croatia.

Đảng HDZ theo đường lối dân tộc cực đoan từng tham gia liên minh cầm quyền Croatia hồi năm 2003./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục