Cựu Thủ tướng Pakistan được tại ngoại về tội danh kích động bạo lực

Trước đó, việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan hôm 9/5 đã làm bùng phát các cuộc biểu tình; những người ủng hộ ông đã tấn công nhiều cơ sở quân sự, làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn của đất nước.
Cựu Thủ tướng Pakistan được tại ngoại về tội danh kích động bạo lực ảnh 1Cựu Thủ tướng Imran Khan (giữa) tới Tòa án cấp cao Islamabad, ngày 12/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, cựu Thủ tướng Pakistan, ông Imran Khan, đã được bảo lãnh tại ngoại về tội danh mới là kích động bạo lực chống quân đội khi những người ủng hộ ông tiến hành biểu tình chống lại việc bắt giữ ông về tội tham nhũng.

Ông Khan, 70 tuổi, khẳng định các cáo buộc tham nhũng chống lại ông là bịa đặt. Việc bắt giữ ông Khan hôm 9/5 đã làm bùng phát các cuộc biểu tình.

Những người ủng hộ ông đã tấn công nhiều cơ sở quân sự, làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn của đất nước vốn đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Sau đó, ông đã được tại ngoại theo lệnh của tòa án.

[Cựu Thủ tướng Pakistan bị triệu tập thẩm vấn về cáo buộc tham nhũng]

Luật sư của cựu Thủ tướng Khan, ông Intezar Hussain Punjotha cho biết tòa chống khủng bố xác nhận cho ông Khan tiếp tục được tại ngoại liên quan đến cáo buộc mới sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Ông Khan - từng là ngôi sao bóng bầu dục quốc tế - lên nắm quyền năm 2018 với sự ủng hộ của quân đội và đã phải từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào năm 2022.

Từ đó, ông kêu gọi bầu cử trước thời hạn nhưng người kế nhiệm ông là Shahbaz Sharif không chấp nhận tổ chức bầu cử trước thời điểm luật định là trong năm nay.

Căng thẳng chính trị đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế của Pakistan khi lạm phát liên tục đạt kỷ lục, tăng trưởng yếu trong bối cảnh nguy cơ vỡ nợ nếu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) không giải ngân gói hỗ trợ đang bị trì hoãn lâu nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục