Đà Nẵng: Triệu tập các đối tượng gây rối trật tự trong đêm

Lực lượng chức năng đã xác định được 13 đối tượng trong 2 băng nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ gây rối tại quán cháo vịt trên đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu vào đêm 10/6.
Đà Nẵng: Triệu tập các đối tượng gây rối trật tự trong đêm ảnh 1Cơ quan chức năng đã triệu tập 13 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/6, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Công an thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị đang truy xét, làm rõ vai trò, hành vi của 2 nhóm thanh thiếu niên với hàng chục đối tượng có hành vi gây rối trật tự trong đêm 10/6.

Cụ thể, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 tiến hành điều tra, xác định được 13 đối tượng trong 2 băng nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ gây rối tại quán cháo vịt trên đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu vào đêm 10/6.

Nhóm thứ nhất gồm: Dương Nguyễn Quốc Anh (thường gọi là Rốt, sinh năm 2004, trú tại K33 đường Đống Đa, phường Thanh Bình); Trần Phước Thắng (sinh năm 2003, trú đường Nguyễn Trãi, phường Hải Châu 2); Trương Đỗ Quán Quân (sinh năm 2004, trú đường Phan Chu Trinh, phường Hải Châu 1); Lưu Tuấn Hiền (sinh năm 2005, trú đường Đoàn Thị Điểm, phường Hải Châu 2); Văn Thanh Long (thường gọi là Win, sinh năm 2005, trú đường Ông Ích Khiêm, phường Nam Dương thuộc quận Hải Châu); Trương Quốc Vương (sinh năm 2005, trú đường Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà); Liêu Đức Duy (sinh năm 2006, trú đường Bàu Hạc 1, phường Vĩnh Trung); Nguyễn Ngọc Hiệu (sinh năm 2004, trú đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung); Trần Phú Hoàng (sinh năm 2005, trú đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng).

[Hà Nội: Phạt tù nhóm thanh, thiếu niên truy sát nhau trên phố]

Nhóm thứ hai gồm: Nguyễn Trọng Phát (thường gọi Cu Heo, sinh năm 2007, trú đường Hoàng Thế Thiện, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Phúc Gia Duy (sinh năm 2003, trú đường Lỗ Giáng 2, thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); Trần Văn Mạnh Hùng (thường gọi là Kít, sinh năm 2004, trú đường Lê Đại, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) và Nguyễn Hoàng Phước (sinh năm 2007, trú đường Nguyễn Như Đỗ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu)...

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận: trước đó hai nhóm đã nảy sinh mâu thuẫn vào tối 7/6, tại Cung thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Vì vậy, nhóm của Nguyễn Trọng Phát (Cu Heo) cầm đầu và nhóm do Văn Thanh Long (Win) cầm đầu đã hẹn gặp nhau vào lúc 2 giờ ngày 10/6, địa điểm là tại đường Trục 60 (đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

“Thỏa thuận” xong ngày giờ, địa điểm, Phát đã kêu gọi được khoảng 50 người đi trên nhiều xe máy và mang theo nhiều hung khí, như dao phóng lợn tự chế, bình chữa cháy, vỏ chai thủy tinh…

Còn nhóm của Long cũng kêu gọi được khoảng 30 người đi trên nhiều xe máy và có mang theo hung khí như cây ba chĩa tự chế, vỏ chai bia thủy tinh, đao tự chế, dao phóng lợn tự chế.

Khi đến điểm hẹn, 2 nhóm đã truy đuổi nhau, tuy nhiên ngay lúc này, do có lực lượng Công an xuất hiện nên các đối tượng trong 2 nhóm liền bỏ chạy qua nhiều tuyến đường khác nhau trên địa bàn thành phố.

Khi chạy trên tuyến đường Hùng Vương, nhóm đối tượng do Phát cầm đầu bất ngờ phát hiện 2 thanh niên trong nhóm của Long là Phạm Quốc Hoàng (sinh  năm 2005) và Huỳnh Văn Đôn (sinh năm 2005), cùng trú đường Hùng Vương đang ngồi ăn cháo vịt tại quán ven đường nên đã dừng xe, ném vỏ chai bia vào Hoàng và Đôn, số đối tượng còn lại dùng dao phóng lợn, kiếm tự chế, cây ba chĩa xông vào đập phá bàn ghế, tủ bếp, ly chén…, gây hư hỏng toàn bộ đồ vật trong quán. Sau khi đập phá, nhóm của Phát lên xe bỏ đi.

Hiện, Công an quận Hải Châu đã truy xét, triệu tập làm rõ 13 đối tượng trong 2 nhóm trên, đồng thời tiếp tục truy xét, triệu tập số đối tượng còn lại để đấu tranh, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an quận còn thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm: 8 cây dao phóng, 1 kiếm tự chế, 2 vỏ chai thủy tinh, 3 cây chĩa, 1 thanh sắt dài 3m, 1 bình chữa cháy, 1 máy hàn, 1 máy mài (dùng để tự chế hung khí)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục