Đa số nghị sỹ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ

Tổng thống Israel Reuven Rivlin cho biết đa số nghị sỹ nước này đã khuyến nghị ông giao cho Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử mới đây.
Đa số nghị sỹ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) mừng chiến thắng với những người ủng hộ tại trụ sở đảng Likud ở Tel Aviv, ngày 10/4/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tổng thống Israel Reuven Rivlin cho biết đa số nghị sỹ nước này đã khuyến nghị ông giao cho Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử mới đây.

Trong bài phát biểu được phát sóng ngày 16/4, Tổng thống Rivlin cho biết 65 nghị sỹ trúng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 9/4 vừa qua đã khuyến nghị trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Netanyahu.

[Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ tiếp tục hành động trên mọi mặt trận]

Theo đó, ông Netanyahu đã nhận được đa số ủng hộ tại Quốc hội gồm 120 thành viên. Theo Hiến pháp Israel, một liên minh cần hội đủ tối thiểu 61 ghế tại Quốc hội để giành quyền thành lập chính phủ.

Dự kiến, Tổng thống Rivlin sẽ công bố quyết định chính thức trong ngày 17/4.Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Israel đã công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Quốc hội nước này, trong đó đảng Likud của ông Netanyahu và đảng đối lập Xanh-Trắng của Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz đều giành được 35 ghế tại Quốc hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, cùng với các đảng cánh hữu và tôn giáo, ông Netanyahu là ứng cử viên tốt nhất để đứng ra thành lập một liên minh cầm quyền, theo đó, ông đang tiến tới nhiệm kỳ thứ năm và sẽ trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất ở Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.