Dải Gaza thiệt hại 70 triệu USD mỗi tháng do bị Israel phong tỏa

Quan chức Palestine cho biết tỷ lệ đói nghèo tại dải Gaza đã lên tới 85%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp là 60%, còn thu nhập hằng ngày của mỗi người ở đây hiện chưa tới 2 USD/ngày.
Một tòa nhà bị phá hủy sau loạt không kích của máy bay Israel xuống Dải Gaza ngày 5/5/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một tòa nhà bị phá hủy sau loạt không kích của máy bay Israel xuống Dải Gaza ngày 5/5/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/8, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân phản đối bao vây Dải Gaza của Palestine - nghị sỹ Jamal Al-Khodari cho biết chính sách bao vây phong tỏa của Israel ước tính đã gây tổn hại trực tiếp lên tới 70 triệu USD/tháng cho nền kinh tế của Dải Gaza.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng do thu nhập của giới công chức bị giảm sút cũng gây ra những tác động tiêu cực đối tình hình kinh tế ở vùng lãnh thổ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một thông cáo báo chí gửi cho báo giới ở khu vực, ông Al-Khodari cho biết 3.500 nhà máy, công xưởng và các doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động trong thời gian Israel áp đặt chính sách phong tỏa vùng lãnh thổ này kéo dài suốt 12 năm qua.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp của Palestine đã phải ngừng hoạt động và tình trạng này diễn ra hằng ngày ở Dải Gaza.

Quan chức này cho biết tỷ lệ đói nghèo đã lên tới 85%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp là 60%, còn thu nhập hằng ngày của mỗi người ở Dải Gaza hiện chưa tới 2 USD/ngày.

Trong khi đó, hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học mà chưa có việc làm.

[Palestine ngừng tuân thủ các thỏa thuận đã ký với Israel]

Ngoài ra, ông Al-Khodari cho rằng các thị trường kinh tế của Palestine ở Dải Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng đã bị suy thoái ở mức nghiêm trọng.

Ông cho biết doanh số bán hàng đã sụt giảm tới 80% ở Dải Gaza và 50% ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ông cũng lưu ý rằng tình hình ở Dải Gaza đang xấu đi nghiêm trọng do các nước Arab cũng như các chương trình cứu trợ của quốc tế giảm bớt quy mô hoạt động cứu trợ cho vùng lãnh thổ này.

Ông Al-Khodari cho rằng Israel cần phải bãi bỏ chính sách bao vây phong tỏa Dải Gaza để giúp cho đời sống của người dân Palestine ở đây bớt khó khăn.

Bên cạnh đó, các phe phái của Palestine cần chấm dứt sự chia rẽ, bất đồng nội bộ, qua đó có thể khiến sự tương tác và kết nối giữa Dải Gaza và Bờ Tây được diễn ra thuận lợi hơn.

Ông Al-Khodari cũng kêu gọi các nước Arab và cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp nhằm hối thúc Israel chấm dứt việc vây hãm Dải Gaza, cũng như tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kệ hàng bán rượu sản xuất tại Mỹ trống trơn tại siêu thị ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 2/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

“Điểm nóng” trong đàm phán thương mại Canada - Mỹ

Các địa phương Canada tiếp tục thực thi “Lệnh cấm nhập khẩu rượu từ Mỹ,” một động thái đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán rượu từ trong nước, nhưng làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại song phương

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Surakarta, Trung Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu diesel từ ngày 1/7

Quyết định chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ ngày 1/7 nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là dầu cọ - mặt hàng thế mạnh của Indonesia, để thay thế dần nhiên liệu nhập khẩu.

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.