Tuyệt đối bí mật

Đảm bảo bí mật tuyệt đối khi bầu chọn Giáo hoàng

Nhà nguyện Sistine đã được lắp đặt máy phát hiện nghe trộm để đảm bảo thông tin bầu chọn Giáo hoàng mới không bị lọt ra ngoài.
Các công nhân ở Vatican đã tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng ở nhà nguyện Sistine trong ngày 9/3 sau khi các hồng y Công giáo La Mã bỏ phiếu chấp thuận bắt đầu tiến hành hội nghị cơ mật bầu giáo hoàng mới.
115 hồng y có quyền bỏ phiếu sẽ tiến hành bầu chọn vào ngày 12/3 để chọn ra vị giáo hoàng thứ 264 trong lịch sử Công giáo La Mã sau khi Benedict XVI bất ngờ từ nhiệm tháng trước, khép lại tám năm làm giáo hoàng đầy sóng gió. Cửa sổ lớn ở nhà nguyện Sistine đã được che lại để ngăn những người từ bên ngoài theo dõi mật nghị và các thiết bị phát hiện máy nghe trộm đã được lắp đặt để đảm bảo không có liên hệ từ bên trong mật nghị với thế giới bên ngoài. Nhà nguyện Sistine, một tạo tác kiến trúc thời Phục hưng, được đặt theo tên giáo hoàng Sixtus IV, người đã ra lệnh xây nhà nguyện trong giai đoạn 1477-1480, nằm cạnh nhà thờ St. Peter và có kích thước giống với ngôi đền thiêng được xây ở Jerusalem dưới thời vua Solomon. Là một trong những danh thắng du lịch nổi tiếng nhất thế giới chào đón 20.000 du khách mỗi ngày, nhà nguyện Sistine có nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc vô giá. Nhà nguyện hiện đã đóng cửa với du khách và Floreria, bộ phận của Vatican phụ trách chuẩn bị cho các hoạt động lễ nghi của giáo hoàng, đã bài trí lại nhà nguyện để chuẩn bị cho mật nghị. Mười hai chiếc bàn dài sẽ được kê thành bốn dãy, mỗi bên nhà nguyện hai dãy, phủ bằng vài satin màu bordeaux. Các hồng y sẽ ngồi trên những chiếc ghế bằng gỗ anh đào để điền các lá phiếu cho cuộc bầu cử giáo hoàng. Các lá phiếu gập lại sẽ được đặt lên một chiếc đĩa đồng, rồi sau đó được đưa vào một chiếc lư. Bên trái lối vào nhà nguyện, hai chiếc lò được đặt vào để đốt các lá phiếu sau khi đã được kiểm. Các lá phiếu sẽ được đốt ở một trong hai lò, có khắc tên sáu giáo hoàng gần nhất và ngày họ được bầu lên. Hóa chất đốt trong lò thứ hai sẽ đảm bảo khói bốc lên trời không bị nhầm lẫn. Khói đen có nghĩa là chưa có quyết định, khói trắng cho thấy giáo hoàng mới đã được bầu. Mỗi ngày sẽ có hai phiên bầu cử cho tới khi có người nhận được đủ hai phần ba số phiếu.
Đảm bảo bí mật tuyệt đối khi bầu chọn Giáo hoàng ảnh 1
Lò đốt trong nhà nguyện Sistine báo hiệu Giáo hoàng mới đã được chọn hay chưa (Nguồn: AFP)
Ở cuối nhà nguyện, trong một góc khuất và không cho du khách vào, là một cánh cửa nhỏ mở vào một căn hầm nhỏ, nơi áo trắng cho tân giáo hoàng được để sẵn với ba cỡ, lớn, trung bình và nhỏ. Căn phòng nhỏ sơn màu đỏ “Phòng của nước mắt” sẽ là nơi giáo hoàng được bầu nghỉ tạm trong lúc chờ ra mắt 1,2 tỉ tín đồ Công giáo. Công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành ở Casa Santa Marta, một khu ở bên trong tòa thánh nơi các hồng y bỏ phiếu sẽ ăn và ngủ giữa các kỳ bỏ phiếu. Các giáo hoàng sẽ đi bộ hoặc được đưa bằng xe trong khoảng 500 mét rên một con đường lát đá đi qua những khu vườn xanh mướt của Vatican. Cửa của khu nghỉ này bị khóa và di chuyển của các hồng y bị hạn chế để tránh làm lộ thông tin. Điện thoại trong các phòng cũng chỉ có thể gọi nội bộ./.
Đảm bảo bí mật tuyệt đối khi bầu chọn Giáo hoàng ảnh 2
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục