Đảng Xã hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm ở Bồ Đào Nha

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha, kết quả kiểm 95% số phiếu cho thấy đảng Xã hội của Thủ tướng Antonio Costa đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này với 42% số phiếu ủng hộ.
Đảng Xã hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm ở Bồ Đào Nha ảnh 1Lãnh đạo đảng Xã hội (PS) Bồ Đào Nha, Thủ tướng Antonio Costa trong chiến dịch vận động tranh cử tại Lisbon, ngày 27/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả một số cuộc thăm dò cho thấy đảng Xã hội ở Bồ Đào Nha của Thủ tướng Antonio Costa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm (bầu cử Quốc hội) ngày 30/1 ở nước này, thậm chí có thể giành được đa số phiếu ủng hộ, vào khoảng 42,5%.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chúc mừng chiến thắng của đảng Xã hội ở Bồ Đào Nha.

[Cử tri Bồ Đào Nha bắt đầu đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới]

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Tây Ban Nha viết: “Xin gửi lời chúc mừng tới ngài Antonio Costa... Người dân Bồ Đào Nha một lần nữa lựa chọn xã hội dân chủ kết hợp giữa tăng trưởng và công bằng xã hội.”

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha, kết quả kiểm 95% số phiếu cho thấy đảng Xã hội đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này với 42% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là đảng Dân chủ Xã hội với 29% số phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục