Nhóm vũ trang có tên Chim ưng tự do người Kurd (TAK) có liên hệ với PKK đãlên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xảy ra tại một con đường thuộc làngGuroymak, tỉnh Bitlis miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ này.
Các tay súng PKK, tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vàodanh sách các tổ chức khủng bố quốc tế, đã tiến hành một loạt vụ tấn công tạikhu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây khiến hơn 50 người thiệtmạng kể từ tháng Bảy vừa qua.
Các cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động mộtchiến dịch không kích nhằm vào các căn cứ tình nghi của PKK ở miền Bắc Iraq nhằmtrả đũa cho một loạt cuộc tấn công quân sự của PKK nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ từ cáchđây hơn 1 năm.
Trong khi đó, cả chính quyền trung ương ở Baghdad và chính quyền của ngườiKurd tại miền Bắc Iraq đều phản đối các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỹ, coi đólà hành động vi phạm chủ quyền của Iraq.
Kể từ khi PKK phát động cuộc đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước tự trịcủa người Kurd ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984, hơn 40.000 người đã thiệtmạng trong các cuộc xung đột bạo lực.
Tháng trước, một vụ đánh bom xe xảy ra tại một đường phố nhộn nhịp ở thủ đôAnkara đã khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương./.