Đánh bom tại Liban: Âm mưu gây xung đột giáo phái?

Thủ tướng Liban Mikati cáo buộc vụ đánh bom tại tại Haret Hreik làm 82 người thương vong  là âm mưu đẩy Liban vào xung đột giáo phái.

Số nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một cứ điểm của lực lượng Hezbollah tại quận Haret Hreik gần thủ đô Beirut, Liban, ngày 2/1 đã tăng lên 77 người, con số thiệt mạng ít nhất là 5 người.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên.

Sau khi vụ đánh bom xảy ra, Tổng thống Liban Michel Suleiman khẳng định vụ việc được thực hiện bởi "cùng một lực lượng đã gây ra tình trạng khủng bố, tàn sát và phá hủy trên toàn Liban," đồng thời kêu gọi đối thoại giữa người đứng đầu các phe phái ở nước này và hối thúc lực lượng an ninh đưa thủ phạm ra trước công lý.

Thủ tướng lâm thời Najib Mikati cũng cáo buộc các hành động khủng bố là âm mưu đẩy Liban vào xung đột giáo phái.

Trong khi đó, thủ lĩnh thứ hai của Hezbollah Sheikh Naim Qassem cũng đã kêu gọi đoàn kết nhằm ngăn chặn "tình trạng tàn phá" ở Liban.

Trong phản ứng của mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng vụ đánh bom "phản ánh tình trạng bạo lực leo thang đáng lo ngại" ở Liban nhiều tháng gần đây.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên án "vụ đánh bom khủng bố" tại Beirut và kêu gọi các đảng phái kiềm chế các hành động trả đũa có thể gây leo thang căng thẳng, đe dọa sự ổn định của Liban và tính mạng người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”