Đêm hội Trăng Rằm thắp sáng ước mơ cho các trẻ em khó khăn

Nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Thừa Thiên-Huế và Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong Đêm hội Trăng Rằm.
Đêm hội Trăng Rằm thắp sáng ước mơ cho các trẻ em khó khăn ảnh 1Đại biểu phát quà Trung thu cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhằm mang đến một đêm hội Trung Thu đầm ấm cho các thiếu niên, nhi đồng, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho các em.

Tại Thừa Thiên-Huế, tối 27/9, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm lần thứ 19, năm 2023 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ.”

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Nguyễn Chí Tài đánh giá cao ý nghĩa của Đêm hội Trăng Rằm, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; nuôi dưỡng khát vọng, tuổi thơ tươi đẹp của các em; đặc biệt khích lệ các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, thực hiện ước mơ.

Ông Nguyễn Chí Tài đề nghị các cấp chính quyền, tổ chức, xã hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích, chăm lo nhiều hơn đến các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế trong xã hội. Các em thiếu nhi cần nỗ lực chăm ngoan, phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

[Đón Tết Trung Thu với trẻ em vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang]

Tham gia đêm hội, hơn 600 thiếu nhi đến từ 20 trung tâm nuôi dạy trẻ, cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh được thưởng thức các tiết mục hoạt náo của các chú hề, biểu diễn múa lân và chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Vui hội Trăng Rằm." Đặc biệt, các em còn được tham gia phá cỗ Trung Thu cùng các lãnh đạo ban, ngành của tỉnh.

Cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập đang được nuôi dạy tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội tham gia chương trình.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết Đêm hội Trăng Rằm nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Trung Thu năm 2023 dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn do đơn vị tổ chức. Từ nguồn ngân sách của Trung tâm và nguồn xã hội hóa, chuỗi hoạt động được tổ chức từ ngày 26-29/9 sẽ trao tặng nhiều phần quà động viên tinh thần, vật chất đến gần 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung Thu, tối 26/9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng Rằm" cho hơn 700 học sinh nghèo. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Chương trình "Tết quân dân" do lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai.

Đêm hội Trăng Rằm thắp sáng ước mơ cho các trẻ em khó khăn ảnh 2Tặng quà trung thu cho học sinh xã biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại chương trình, các em đã được phá cỗ, rước đèn lồng; tham gia các tiết mục văn nghệ; thử sức với các trò chơi dân gian và nhận các phần quà ý nghĩa từ Bộ đội Biên phòng, Hội chữ thập đỏ, Huyện Đoàn Ia Grai, Câu lạc bộ "Gia Lai yêu thương," "Quỹ phát triển tài năng Việt," Nutifood và Câu lạc bộ Phước Sơn Pleiku.

Ngoài ra, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai còn vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp từ lương và quỹ tăng gia sản xuất để hỗ trợ thêm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới; đồng thời là nguồn động viên để các em có thêm nghị lực, phấn đấu vươn lên và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Các hoạt động của Chương trình "Tết quân dân" không chỉ mang lại niềm vui cho các học sinh, còn góp phần tăng cường mối gắn kết giữa quân và dân, giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhân dân các xã biên giới. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Biên phòng trong công tác xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục