Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Thế giới có 107,8 triệu ca nhiễm

Tính đến sáng ngày 11/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên thế giới hiện là 107,8 triệu người, trong đó 2.363.273 người tử vong.
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Thế giới có 107,8 triệu ca nhiễm ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, đến 9h00 ngày 11/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên thế giới hiện là 107,8 triệu người, trong đó 2.363.273 người tử vong.

Bị ảnh hưởng nhiều nhất là Mỹ, nước hiện đã ghi nhận 27.896.463 ca nhiễm, Ấn Độ đứng thứ hai với số ca nhiễm gần bằng một nửa của Mỹ (10.871.060 ca). Nếu xét theo số ca tử vong, Mỹ cũng đứng đầu với 483.039 ca, trong khi Brazil đứng thứ hai với 234.945 ca. Số cả tử vong ở Ấn Độ hiện là 155.399 ca trong khi ở Anh là 114.851 ca.

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 31,9 triệu ca, tiếp theo là châu Âu với 31,7 triệu ca trong khi châu Á ghi nhận 23,7 triệu ca và Nam Mỹ là 16,6 triệu ca. Châu Phi và châu Đại Dương ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng cũng đã ghi nhận lần lượt 3,7 triệu ca và 50.480 ca nhiễm.

[Dịch COVID-19 ngày 10/2: Hơn 79,4 triệu bệnh nhân đã được chữa khỏi]

Tại Mỹ, trong bối cảnh số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn không ngừng tăng, một nghiên cứu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết việc đeo một khẩu trang vừa khít với khuôn mặt và sử dụng 2 khẩu trang có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Giám đốc của CDC Rochelle Walensky cho biết những thí nghiệm cũng làm sáng tỏ rằng “việc đeo khẩu trang sẽ hiệu quả nhất khi vừa với khuôn mặt và được đeo đúng cách”. Ông Walensky cũng cho biết thêm rằng việc đeo 2 khẩu trang có thể ngăn chặn 92,5% những giọt bắn khi ho.

Tại châu Âu, Nga ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất (hiện đã vượt 4 triệu ca) trong khi Anh ghi nhận nhiều ca tử vong nhất. Tại Đức, Chính phủ liên bang và chính quyền các bang đã nhất trí kéo dài thêm 3 tuần lệnh phong tỏa hiện nay cho tới ngày 7/3 tới. Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm thứ ba nếu mọi người không cẩn trọng trước sự nguy hiểm của các biến thể virus.

Theo bà, thời gian từ nay tới giữa tháng 3 sẽ là khoảng thời gian "sống còn" bởi sự nguy hiểm của các biến thể là rất thực tế. Cùng ngày, Bộ Y tế Croatia thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện đầu tiên tại Anh. Theo bộ trên, biến thể mới được phát hiện trong các mẫu xét nghiệm của 3 người, trong đó có 1 em bé 3 tuổi. Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm, trong đó 27.093 người đã tử vong.

Tại châu Á, Iran và Indonesia đều đã ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm. Những nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất châu lục, ngoài Ấn Độ, là Iran (58.686 ca), Indonesia (32.167 ca), trong khi các nước Iraq, Pakistan và Philippines đều đã có hơn 11.000 ca.

Tại châu Phi, Nam Phi đã ghi nhận 1.482.412 ca nhiễm, trong đó có 47.145 ca tử vong. Tiếp đến là Maroc với 476.689 ca nhiễm, Tunisia 219.650 ca. Ai Cập, Ethiopia, Nigeria, Libya, Algeria và Kenya đều đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục