Điện Biên tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Điện Biên thành lập đoàn công tác gồm 25 y, bác sỹ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi địa phương này cơ bản kiểm soát được dịch và có ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế.
Điện Biên tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tạm biệt các y, bác sỹ lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chiều 29/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Quyết định số 1733 ngày 25/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên thành lập đoàn công tác gồm 25 y, bác sỹ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi địa phương này cơ bản kiểm soát được dịch và có ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế.

Các y, bác sỹ chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này là những người có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Các thành viên trong đoàn trước khi lên đường nhận nhiệm vụ đều đã được tập huấn về kỹ năng cũng như tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ, góp phần hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết hiện nay tỉnh có 3 đoàn công tác, với tổng số 76 y, bác sỹ đang hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch. Các đoàn đều đang thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, được Bộ Y tế đánh giá cao.

[Đoàn y, bác sỹ Điện Biên lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch]

Đây là đoàn công tác số 4 mà tỉnh Điện Biên tăng cường hỗ trợ miền Nam phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn công tác số 4 sẽ vào thay thế đoàn công tác số 1 trở về địa phương (đoàn công tác số 1 đã lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/8).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng đề nghị 25 y, bác sỹ trong đoàn công tác lần này khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất với lực lượng y tế tình nguyện của các tỉnh, thành phố bạn, tập trung thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ miền Nam kiểm soát dịch bệnh.

Bác sỹ Trần Hải Phong, Trưởng đoàn công tác số 4, chia sẻ đây là nhiệm vụ đầy thử thách, khó khăn đối với các thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, tất cả y, bác sỹ đều xác định đây cũng là niềm vinh dự lớn lao khi được phụng sự đất nước.

Trước khi lên đường hỗ trợ Thành phố chống dịch, tất cả thành viên đoàn công tác đã được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ. Các y, bác sỹ quyết tâm sẽ phát huy hết khả năng, tinh thần, trách nhiệm để cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục