Diễn đàn hòa bình Jeju kêu gọi hợp tác toàn cầu vượt qua thách thức

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ tại một số khu vực trên thế giới.
Diễn đàn hòa bình Jeju kêu gọi hợp tác toàn cầu vượt qua thách thức ảnh 1Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại diễn đàn. (Nguồn: Yonhap)

Sau ba ngày làm việc, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng đã bế mạc ngày 26/6 tại đảo Jeju của Hàn Quốc với lời kêu gọi hành động tập thể mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, các đại dịch, các mối đe dọa an ninh và các thách thức xuyên biên giới khác.

Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng năm nay quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ khoảng 50 tổ chức và trung tâm nghiên cứu của 30 quốc gia. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, diễn đàn được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Hầu hết các phiên thảo luận chính được phát trực tiếp trên kênh YouTube.

Với chủ đề “Hòa bình bền vững, thịnh vượng bao trùm," diễn đàn có sự tham gia của hàng chục diễn giả và khách mời nổi tiếng, trong đó có cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và nhà kinh tế học người Mỹ đạt giải Nobel năm 2020, ông Abhijit Banerjee.

[Chuyên gia đánh giá việc Hàn-Mỹ chấm dứt hoạt động Nhóm công tác chung]

Tham dự diễn đàn còn có cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd, cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và cựu Tổng thống Colombia Manuel Santos, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2016.

Tại diễn đàn, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ tại một số khu vực trên thế giới. Các đại biểu kêu gọi tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương.

Về vấn đề biến đổi khí hậu, các đại biểu chung quan điểm rằng thế giới cần hành động khẩn trương và chủ động hơn. Các vấn đề khác được tranh luận sôi nổi là việc phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu cũng như nỗ lực phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch.

Được thành lập từ năm 2001, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng đã phát triển thành một nền tảng đối thoại đa phương khu vực, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng bền vững trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các khu vực khác trên thế giới. Từ năm 2011, diễn đàn trở thành một sự kiện thường niên, sau một thời gian được tổ chức 2 năm/lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục