Đình công phản đối cắt giảm chi tiêu lan rộng ở Italy

Ngày 16/12, một cuộc đình công của các nhân viên ngành giao thông vận tải công cộng đã khiến giao thông bị đình trệ trên cả nước.
Làn sóng đình công ở Italy nhằm phản đối các kế hoạch cắt giảm chi tiêucủa Chính phủ Mario Monti đang có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Trong ngày 16/12, một cuộc đình công kéo dài 24 giờ đồng hồ trên phạm vitoàn quốc của các nhân viên ngành giao thông vận tải công cộng đã khiến giaothông bị đình trệ trên cả nước.

Tình trạng kẹt xe kéo dài trong nhiều giờ đã xảy ra ở nhiều thành phố lớndo người dân phải sử dụng ôtô riêng để đi lại chứ không thể di chuyển bằngphương tiện công cộng.

Tại Rome, tình trạng kẹt xe xảy ra tại tất cả các tuyến đường, kéo dài từsáng 16/12 cho đến tận 22 giờ cùng ngày. Các tổ chức công đoàn cho biết mức độ thamgia cuộc đình công này là “rất cao và trên phạm vi cả nước.”

Cuộc đình công đã khiến các dịch vụ tàu điện ngầm tại các thành phố lớnnhư Milan, Turin và Genoa phải đóng cửa. Tại thủ đô Rome chỉ còn chưa đầy 20%dịch vụ xe buýt công cộng hoạt động, trong khi ở Turin, con số này là chỉ khoảng10%.

Khoảng 70% dịch vụ tàu thuyền chuyên chở hành khách đi lại trên các conkênh ở Venice đã bị hủy. Giao thông đường sắt cũng bị ảnh hưởng nặng nềtrên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, ngày 15/12, một cuộc đình công tương tự của công nhân ngành giaothông vận tải đã khiến các dịch vụ xe buýt liên tỉnh bị gián đoạn đáng kể.

Hôm 12/12, các tổ chức công đoàn chủ chốt ở Italy cũng đã tổ chức một cuộctổng đình công kéo dài trong 3 giờ đồng hồ nhằm phản đối gói biện pháp thắt lưngbuộc bụng của Chính phủ Monti.

Dự kiến vào ngày 19/12 tới, giới công chức và người lao động thuộc khu vựccông sẽ tổ chức cuộc đình công trong một ngày.

Các tổ chức công đoàn cho rằng gói biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chínhphủ Monti, được thiết kế nhằm giúp đưa Italy ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công,là “không công bằng.”

Lý do là gói biện pháp trị giá 33 tỷ euro này, vừa được Hạ viện thông quangày 16/12, ảnh hưởng quá nặng nề đến các tầng lớp trung lưu và người nghèo ởItaly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

PGS.TS Bùi Thị An-Đại biểu đoàn phụ nữ Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

PGS.TS Bùi Thị An: Tuổi tác không giới hạn sự cống hiến

PGS.TS Bùi Thị An–Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội XIV phụ nữ toàn quốc, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cống hiến không mỏi mệt và những kỳ vọng đổi mới trong nhiệm kỳ mới.