Đức: Thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ lập mức kỷ lục mới

Thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ Đức đã lên mức kỷ lục hơn 4,3 tỷ euro năm 2025, khoảng 3,05 tỷ euro xuất phát từ trộm cắp của khách hàng, khoảng 1/3 được cho là do các nhóm tội phạm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Bán lẻ EHI, thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ Đức đã lên mức kỷ lục hơn 4,3 tỷ euro (4,93 tỷ USD) trong năm 2025, tăng 3,1% so với năm trước và là năm thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng.

Trong tổng thiệt hại, khoảng 3,05 tỷ euro xuất phát từ hành vi trộm cắp của khách hàng, trong đó khoảng 1/3 được cho là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

Nhân viên các doanh nghiệp bán lẻ gây thiệt hại khoảng 910 triệu euro, trong khi nhân viên của các nhà cung cấp và đơn vị dịch vụ như bảo trì, vệ sinh gây thiệt hại thêm khoảng 370 triệu euro.

Trong giai đoạn 2020-2025, tổng thiệt hại do trộm cắp trong ngành bán lẻ tăng gần 29%, riêng thiệt hại từ hành vi trộm cắp của khách hàng tăng hơn 41%. Theo EHI, một phần mức tăng này có liên quan đến lạm phát. Trong cùng giai đoạn, giá tiêu dùng tại Đức tăng hơn 20%, còn giá thực phẩm tăng khoảng 35%.

Chuyên gia Frank Horst của EHI nhận định việc ngăn chặn các vụ trộm cắp có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp đang là thách thức lớn nhất đối với ngành bán lẻ. Ông cũng cảnh báo số vụ trộm cắp thông thường do khách hàng thực hiện đang gia tăng ở mức đáng lo ngại.

Hiệp hội Bán lẻ Đức kêu gọi tăng cường xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tại cửa hàng, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp.

Nghiên cứu của EHI được thực hiện trên cơ sở khảo sát 103 doanh nghiệp với tổng cộng 21.225 cửa hàng trên toàn nước Đức. Kết quả được ngoại suy để phản ánh tình hình của toàn bộ thị trường bán lẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại chợ ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

10 năm sau Brexit: Nốt trầm của nước Anh

Cho đến nay, Anh vẫn đang tiếp tục gánh chịu những hậu quả đối với nền kinh tế sau “cuộc chia ly” nhiều trắc trở được gọi là Brexit, trong khi những lợi ích được cam kết còn mờ nhạt.

Thủ tướng Anh Keir Starmer .(Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức

Ngày 22/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm, và ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn, dự kiến vào tháng 9.

Pha đánh đầu của tiền vệ Bỉ Youri Tielemans. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Mắc kẹt trong chính cái bóng của mình

Trận hòa không bàn thắng trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng G không chỉ khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi thêm điểm số quan trọng, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.