Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Gần 50 nước sẵn sàng gửi cứu trợ

Tính đến 16h30 ngày 7/2 (giờ Việt Nam), tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên ít nhất 5.021 người, 20.426 người bị thương và ít nhất 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Gần 50 nước sẵn sàng gửi cứu trợ ảnh 1Giải cứu một em nhỏ ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở thành phố Afrin, tỉnh Aleppo, Syria ngày 6/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 7/2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ đặc biệt lo ngại về nhiều khu vực hiện chưa có số liệu về thương vong sau động đất.

Ông Ghebreyesus cho rằng việc lập bản đồ thiệt hại do động đất là cách để biết được vị trí cần tập trung vào cứu nạn.

Tính đến 16h30 ngày 7/2 (theo giờ Việt Nam), tổng số người thiệt mạng do động đất xảy ra tại 2 nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2 đã tăng lên ít nhất 5.021 người sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ít nhất 3.419 người đã thiệt mạng.

Theo Cơ quan Ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), 20.426 người đã bị thương và ít nhất 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy. Ít nhất 285 dư chấn xảy ra sau trận động đất có độ lớn 7,8 sáng 6/2 theo giờ địa phương.

Các đội cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Đến nay, gần 50 nước đã đề nghị gửi cứu trợ tới các khu vực bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

[Video] Số người chết không ngừng tăng trong trận động đất khủng khiếp

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 7/2 cho biết Thái Lan sẽ triển khai một đội Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị (USAR) gồm 20 thành viên tới vùng thảm họa của các trận động đất lớn xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Các thành viên của đội USAR Thái Lan là những chuyên gia được đào tạo có kinh nghiệm trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong các thảm họa quy mô lớn ở cả cấp quốc gia và quốc tế.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa cho biết 20 thành viên này đã sẵn sàng và sẽ khởi hành ngay khi được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý.

Trận động đất mạnh đã khiến trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố miền Nam Ceyhan và đường ống dẫn dầu chính từ các nước Iraq và Azerbaijan tạm dừng hoạt động.

Trong thông báo, công ty vận tải Tribeca cho biết sẽ đóng cửa cảng BTC tại thành phố Ceyhan chuyên xuất khẩu dầu thô Azeri đến ngày 8/2 trong khi đánh giá thiệt hại. Cảng Ceyhan là trung tâm xuất khẩu dầu thô chủ chốt của Thổ Nhĩ Kỳ sang Azerbaijan, với khoảng 650.000 thùng/ngày.

Công ty BP Azerbaijan cũng thông báo một vết rò rỉ nhỏ được phát hiện tại Ceyhan, dẫn đến hoạt động tại đây phải tạm dừng. Theo một số nguồn thạo tin, đường ống BTC không bị hư hại và riêng kho lưu trữ của Azerbaijan tại khu Sangachal, phía Nam thành phố Baku, có thể cho phép mức hoạt động như hiện nay duy trì trong 4 ngày.

Cảng Ceyhan ở phía Đông Địa Trung Hải, cách khu vực xảy ra động đất khoảng 155km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục