Đồng Nai: Bắt tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định hành vi của Trịnh Hoàng Phước và Lê Văn Tấn đe dọa, dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần chủ doanh nghiệp khai thác cát phải chung chi tiền bảo kê mới được hoạt động.
Đồng Nai: Bắt tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp ảnh 1Đối tượng Trịnh Hoàng Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/4, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với hai đối tượng: Trịnh Hoàng Phước, 38 tuổi và Lê Văn Tấn, 36 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa về hành vi cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, hành vi của Phước và Tấn đã đe dọa, dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần chủ doanh nghiệp khai thác cát phải chung chi tiền bảo kê mới được hoạt động.

[Đồng Nai: Phạt tù kẻ cầm đầu thu tiền “bảo kê” của các tiểu thương]

Phước và Tấn nhiều lần gọi vào số điện thoại của anh N.H.L (người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng cho Công trình dự án Aqua City tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) chửi bới, đe dọa, yêu cầu anh phải chung chi tiền bảo kê nếu không sẽ bị ngăn cản, không cho bơm cát và hành hung. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đe dọa, gây sức ép, yêu cầu công nhân ngừng bơm hút cát và yêu cầu anh L gặp nhóm của Phước và Tấn để thỏa thuận, giao tiền bảo kê.

Ngày 6/3 vừa qua, anh L đã chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng cho nhóm của Phước và Tấn. Sau đó, các đối tượng tiếp tục gọi điện chửi bới, đe dọa anh L phải tiếp tục chung chi tiền bảo kê, bình quân mỗi mét khối cát, anh L phải chi 8 ngàn đồng. Khoảng 12 giờ, ngày 26/3 vừa qua, Phước đến quán càphê Mộc tại ấp Phước Hội, xã Long Hưng để gặp anh L nhận số tiền 80 triệu đồng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Ngoài hai đối tượng bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Mai Vũ Lộc và Nguyễn Tiến Đạt có dấu hiệu đồng phạm trong việc đe dọa, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khai thác cát để xây dựng cho Công trình dự án Aqua City nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục