Đồng Nai: Một người bị đa chấn thương nặng nghi do bò tót tấn công

Một người dân nghi bị bò tót tấn công, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương hở rất phức tạp tại vai trái, vết thương hở ở cẳng chân phải, mất máu nhiều, tụt huyết áp...
Đồng Nai: Một người bị đa chấn thương nặng nghi do bò tót tấn công ảnh 1Ông D.H.T. bị chấn thương nặng nghi bị bò tót húc. (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)

Ngày 2/3, ông Nguyễn Hoàng Hảo, Phó Giám đốc phụ trách Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cho biết đơn vị mới nhận được thông tin và đang tiến hành xác minh sự việc một người dân nghi bị bò tót tấn công gây thương tích trong Khu bảo tồn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hảo, vụ việc xảy ra tại rẫy điều thuộc lô 34, khoảng 7, tiểu khu 156 (ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số cành điều lớn bị gãy, có vết máu dính dưới gốc điều cùng nhiều dấu chân bò tót còn mới.

Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu của hoạt động săn bắn, bẫy thú rừng trái phép.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh D.H.T (36 tuổi, quê tỉnh Bình Dương). Anh D.H.T hiện làm thuê trong rẫy điều của người dân vùng này.

[Xác minh vụ việc một người chấn thương nặng nghi do bị voi rừng quật]

Khoảng 10 giờ 30 ngày 25/2, người dân phát hiện anh D.H.T nằm bất tỉnh tại rẫy điều thuộc lô 34, khoảng 7, tiểu khu 156 (ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu). Sau đó, anh D.H.T được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương hở rất phức tạp tại vai trái, vết thương hở ở cẳng chân phải, mất máu nhiều, tụt huyết áp...

Qua quá trình thăm khám, kiểm tra, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) chẩn đoán bệnh nhân bị gãy nát xương vai, chấn thương cột sống thắt lưng, rách đụng dập cơ trên gai, dưới gai, vết thương lóc da cẳng chân phải, đứt cơ bụng chân. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu sau đó.

Trực tiếp thực hiện phẫu thuật, bác sỹ Khổng Trần Trí thuộc Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cho biết đây là một ca tương đối phức tạp bởi vết thương có nhiều dị vật, đất cát nên rất dễ nhiễm trùng.

Các bác sỹ đã cẩn thận tiến hành cắt lọc vết thương, rửa vết mổ nhiều lần, khâu da thưa… cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng cần phải tiếp tục xử lý, trường hợp nặng hơn có thể chuyển lên tuyến trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục