Đồng Nai ưu tiên nguồn lực cho các dự án lan tỏa, kết nối sân bay Long Thành

Năm 2026, thành phố Đồng Nai dự kiến đưa ra đấu giá hàng loạt khu đất, trong đó có nhiều khu đất nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp sông Đồng Nai, gần sân bay Long Thành và các tuyến giao thông lớn.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án kết nối Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án kết nối Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Các đơn vị cần ưu tiên nguồn lực cho những dự án có sức lan tỏa lớn, kết nối sân bay Long Thành, dự án hạ tầng chiến lược, phục vụ phát triển đô thị; tăng cường phối hợp, tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Đó là nhấn mạnh của ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai, tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, đấu giá đất, ngày 15/9.

Ông Võ Tấn Đức đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị phối hợp làm rõ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Đồng Nai.

Đặc biệt, không trình bày, báo cáo chung chung về những khó khăn, vướng mắc; cần rà soát từng dự án đang triển khai, xác định rõ dự án nào chậm, nguyên nhân chậm; vướng mắc tại từng khâu, thẩm quyền xử lý vướng mắc thuộc đơn vị nào, thời hạn giải quyết trong bao lâu.

Quá trình giải phóng mặt bằng xác định tái định cư đi trước một bước, chuyển từ tư duy “có dự án mới bàn vấn đề tái định cư” sang chủ động chuẩn bị trước quỹ đất và hạ tầng tái định cư, bảo đảm người dân nhường đất phục vụ dự án có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị phải xây dựng đường găng tiến độ từng dự án, trong đó xác định rõ mốc hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Không để tình trạng dự án đã được bố trí vốn, nhà đầu tư đã sẵn sàng thi công nhưng chưa có mặt bằng.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, ông Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát các khu đất đủ điều kiện pháp lý, lập danh mục và đề ra tiến độ đấu giá từng khu đất. Với những khu đất có giá trị lớn nhưng còn vướng pháp lý, phải lập hồ sơ riêng, xác định từng vấn đề cần tháo gỡ và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. Mục tiêu sớm đưa quỹ đất thành nguồn lực cho phát triển, không để lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện đơn vị đang phối hợp với các xã, phường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ gần 300 dự án với diện tích hơn 15.000ha, trong đó có 25 dự án, công trình trọng điểm như đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh; kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành; xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng; mở rộng, nâng cấp xây mới các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành (đường 769, đường 773, đường 770B).

Năm 2026 thành phố Đồng Nai dự kiến đưa ra đấu giá hàng loạt khu đất, trong đó có nhiều khu đất nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp sông Đồng Nai, gần sân bay Long Thành và các tuyến giao thông lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh chiếc xe đạp thồ cùng với những chiếc đó, những ngư cụ nông nghiệp rong ruổi khắp nơi từ lâu đã in sâu trong tâm trí nhiều người khi nhắc đến làng nghề đan đó Tân Hưng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Làng đan đó hơn 200 năm tuổi giữa miền quê Hưng Yên

Để tìm hướng đi mới, nghệ nhân làng đan đó Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên, vừa bền bỉ giữ nghề vừa chuyển dịch làm du lịch nông thôn, du khách có thể trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khi về với làng nghề.

Táo Envy cao cấp của T&G Global. (Ảnh: Supplied/T&G Global)

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Việc chọn Việt Nam làm thị trường ra mắt Joli nằm trong chiến lược mở rộng xuất khẩu sang châu Á của T&G, tạo cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm giống táo cao cấp mới của New Zealand.

Các cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập các tàu làm hàng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Quản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Biển đảo Việt Nam Nguyễn Việt Dũng về định hướng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.