Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone kêu gọi Triều Tiên "kiềm chế mọi hànhđộng gây căng thẳng".
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Nakasone nêu rõ: "Chúng tôi mong muốn TriềuTiên thực thi các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".
Ông Nakasone cũng cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, HànQuốc và Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầmquan trọng của việc giải quyết "một cách hòa bình" các vấn đề còn tồn tại thôngqua đàm phán sáu bên và đối thoại giữa các nước liên quan.
Trong khi đó, Đặc phái viên của Mỹ phụ trách chính sách đối với Triều Tiên, ôngStephen Bosworth gọi tuyên bố của Bình Nhưỡng là một "quan ngại".
Ông khẳng định nếu Triều Tiên gần hoàn tất việc làm giàu uranium, đây sẽ là mộtbước có thể mở đường cho việc sử dụng vật liệu phân hạch để chế tạo vũ khí hạtnhân mà không cần vận hành lò phản ứng hạt nhân.
Mặc dù vậy, ông Bosworth, hiện đang ở Bắc Kinh trong chuyến công du châu Á 7ngày nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vẫn nhấn mạnhquan điểm sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên với Triều Tiên - cuộc đàm phán đượckhởi động từ năm 2003 nhưng đang lâm vào thế bế tắc.
Hàn Quốc cũng phản đối mạnh mẽ hành động làm giàu uranium và sản xuất plutoniumcủa Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Moon Tae-young cho rằnghành động "tiếp tục khiêu khích" của Triều Tiên đi ngược lại tiến trình phi hạtnhân hóa cũng như hòa bình ở Đông Bắc Á. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ cứng rắn vàkiên quyết trước các "mối đe dọa và khiêu khích" của Triều Tiên.
Trước đó, Triều Tiên đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thông báoviệc làm giàu uranium thử nghiệm của Bình Nhưỡng đã thành công để đi đến giaiđọan hoàn thiện. Trong thư, Bình Nhưỡng nêu rõ: "Việc tái chế các thanh nhiênliệu đã qua sử dụng đang ở giai đoạn cuối và plutoni đã chiết xuất đang được sửdụng để chế tạo vũ khí"./.