Dự thảo nghị quyết của Palestine không được HĐBA thông qua

Dự thảo nghị quyết do Jordan thay mặt chính quyền Nhà nước Palestine đệ trình đã không được thông qua khi chỉ nhận được 8/15 phiếu ủng hộ.
Dự thảo nghị quyết của Palestine không được HĐBA thông qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Rạng sáng 31/12 (theo giờ Hà Nội), 15 nước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp, bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Jordan thay mặt chính quyền Nhà nước Palestine đệ trình, liên quan đến việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Đúng như dự báo của giới quan sát, dự thảo nghị quyết này đã không được thông qua khi chỉ nhận được 8/15 phiếu ủng hộ. Mỹ và Australia bỏ phiếu chống, 5 ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khác bỏ phiếu trắng, trong đó có Anh.

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Jordan, đại diện cho nhóm nước Arab tại Hội đồng Bảo an, trình lên cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc nhân danh Palestine dự thảo nghị quyết mới nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine và công nhận các đường giới tuyến năm 1967, mở đường cho việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Mỹ đã phản đối dự thảo nghị quyết này vì cho rằng nó "không mang tính xây dựng, không thúc đẩy thỏa thuận hòa bình về giải pháp hai nhà nước và không giải quyết các vấn đề an ninh của Israel". Trong khi đó, Anh cũng cho biết không ủng hộ dự thảo nghị quyết này do không đồng tình với một số ngôn từ trong văn kiện.

Theo giới phân tích, sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc lần này, Palestine sẽ tìm kiếm tư cách thành viên tại những tổ chức và cơ quan quốc tế khác, trong đó có Tòa án Hình sự Quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục