Đức hối thúc Mỹ-Nga đàm phán hướng tới hòa bình bền vững cho Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh: “Việc Mỹ và Nga có tiếp xúc trực tiếp không phải là điều xấu nếu cuộc gặp hướng tới mục tiêu tìm ra con đường dẫn đến nền hòa bình bền vững và lâu dài.”

Từ trái sang: Quốc kỳ Ukraine, cờ Liên minh châu Âu và quốc kỳ Mỹ ở Thủ đô Kiev (Ukraine). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Từ trái sang: Quốc kỳ Ukraine, cờ Liên minh châu Âu và quốc kỳ Mỹ ở Thủ đô Kiev (Ukraine). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Đức ngày 17/2 tuyên bố Mỹ và Nga cần hướng tới “nền hòa bình bền vững” trong những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong bối cảnh đại diện hai nước chuẩn bị gặp nhau tại Saudi Arabia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh: “Việc Mỹ và Nga có tiếp xúc trực tiếp không phải là điều xấu nếu cuộc gặp hướng tới mục tiêu tìm ra con đường dẫn đến nền hòa bình bền vững và lâu dài.”

Cuối tuần trước, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi cuộc xung đột Nga-Ukraine nên kết thúc càng sớm càng tốt vì "hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng hoặc bị thương."

Tuy nhiên, ông Scholz cũng khẳng định sẽ không chấp nhận "bất cứ giải pháp nào dẫn tới sự tách rời an ninh của châu Âu và Mỹ."

Cũng trong ngày 17/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không được thông báo về những cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra mà không có sự tham gia của nước này.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine “không thể” và “sẽ không công nhận… bất kỳ điều gì hay thỏa thuận nào về chúng tôi mà không có chúng tôi.”

Tổng thống Ukraine đang có mặt tại khu vực Trung Đông. Ông đã đến Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/2 và cho biết sẽ thăm Saudi Arabia vào ngày 19/2.

Trong ngày 17/2, Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Tổng thống UAE đã tái khẳng định cam kết của Abu Dhabi về việc ủng hộ các nỗ lực để đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine và tiếp tục các sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động nhân đạo của chiến tranh.

UAE đã thành công trong vai trò làm trung gian cho cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine. Abu Dhabi khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.