Đức khẳng định không tham gia liên minh hải quân với Mỹ ở vùng Vịnh

Ngoại trưởng Đức cho hay: “Hiện nay, Anh muốn gia nhập sứ mệnh của Mỹ. Nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy. Chúng tôi muốn một sứ mệnh của châu Âu."
Đức khẳng định không tham gia liên minh hải quân với Mỹ ở vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nhắc lại quan điểm Berlin sẽ không gia nhập sứ mệnh hải quân do Mỹ dẫn đầu tại eo biển Hormuz, giải thích rằng nước ông ủng hộ một sứ mệnh của châu Âu, song cũng cảnh báo sẽ không dễ dàng đạt được tiến triển trong vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới, ông Maas cho hay: “Hiện nay, Anh muốn gia nhập sứ mệnh của Mỹ. Nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy. Chúng tôi muốn một sứ mệnh của châu Âu."

[Đức không tham gia liên minh an ninh hàng hải của Mỹ tại Trung Đông]

Cũng theo Ngoại trưởng Đức, vấn đề này không bị gạt ra khỏi nghị trình nhưng cần phải có thời gian để thuyết phục Liên minh châu Âu (EU) triển khai một sứ mệnh như vậy.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Đức hôm 30/7 tuyên bố Washington đã yêu cầu Đức tham gia cùng với Pháp và Anh trong một sứ mệnh bảo vệ tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz và “chống lại sự gây hấn của Iran." Tuy nhiên, Berlin đã từ chối yêu cầu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục