Đức ngừng chương trình hỗ trợ sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời

Chỉ trong vòng 24 giờ, chương trình hỗ trợ sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW đã tiếp nhận khoảng 33.000 đơn xin trợ cấp khiến ngân sách hoàn toàn cạn kiệt.
Đức ngừng chương trình hỗ trợ sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời ảnh 1Chương trình hỗ trợ người dân sạc xe ôtô điện bằng năng lượng mặt trời đã bị ngừng sau 24h công bố. (Nguồn: BNN)

Chỉ 1 ngày sau khi công bố, Ngân hàng Tái thiết Đức KfW ngày 27/9 đã phải quyết định ngừng chương trình trợ cấp mới hỗ trợ người dân sạc xe ôtô điện bằng năng lượng mặt trời tại nhà với lý do ngân sách đã nhanh chóng cạn kiệt do nhu cầu cao.

Với nguồn quỹ 300 triệu euro (317,01 triệu USD) do Bộ Giao thông Vận tải cung cấp trong năm nay, chương trình này hỗ trợ mỗi gia đình sở hữu xe ôtô điện một khoản tiền 10.200 euro để lắp đặt hệ thống quang điện với bộ lưu trữ năng lượng và một trạm sạc.

Mục đích của chương trình là nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe ôtô điện và giảm nhu cầu sử dụng trạm sạc công cộng.

[Ford tạm ngừng dự án xây dựng nhà máy pin xe điện trị giá 3,5 tỷ USD]

Tuy nhiên, người phát ngôn KfW cho biết chỉ trong vòng 24 giờ sau khi công bố, chương trình trên đã tiếp nhận khoảng 33.000 đơn xin trợ cấp. Điều này đồng nghĩa ngân sách hoàn toàn cạn kiệt, buộc KfW phải kêu gọi tất cả các bên quan tâm không nộp thêm đơn.

Trên thực tế, Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ khoảng 500 triệu euro cho chương trình. Tuy nhiên, 200 triệu euro còn lại được dành cho chương trình trong năm tiếp theo.

Đức đang nỗ lực tăng tốc trên hành trình hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon từ nay đến năm 2045. Chương trình hỗ trợ trên là một trong những bước đi của Chính phủ Đức nhằm hiện thực hóa mục tiêu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục